Vụ thuyền gỗ lật chìm ngoài khơi Malaysia: 9 người chết, 27 người mất tích

Cẩm Mai (theo BBC) Thứ năm, ngày 19/06/2014 18:34 PM (GMT+7)
Thuyền gỗ chở 97 người Indonesia bị lật chìm ngoài khơi Malaysia đã làm cho ít nhất 9 người thiệt mạng và 27 người vẫn còn mất tích.
Bình luận 0
Chính quyền Malaysia cho rằng hành khách đi trên con thuyền bị lật là người lao động di cư bất hợp pháp, đang trở về tỉnh Aceh Indonesia nhân tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Tất cả 60 người cứu được đã bị bắt giữ theo luật di cư.
img
Nhân viên cứu hộ Malaysia tìm kiếm trên biển

Con thuyền gỗ bị lật được xác dịnh do chở quá tải, với con số lên tới 97 người trong khi khả năng chở tối đa của nó là 50 người.

Quan chức Mohamad Hambali Yaakup của Cơ quan Kiểm soát Hàng hải Malaysia cho biết: “Biển động làm cho công tác cứu hộ khó khăn. Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Thuyền cách bờ không xa nên hy vọng có người bơi được vào bờ an toàn”.

Một quan chức hàng hải khác cho biết trong ngày 19.6 sẽ có thêm tàu và thợ lặn tham gia tìm kiếm.

Chính quyền Malaysia đang điều tra nguyên nhân con thuyền bị lật chìm. Theo những người sống sót kể lại, nước tràn vào thuyền, có lẽ thuyền đã va phải vật gì đó. Thuyền gỗ đã bị chìm vào nửa đêm 17.6, ngoài khơi cảng Klang gần Banting trên eo biển Malacca.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem