Vụ vé số bị rách làm đôi ở An Giang: Sẽ xem xét hỗ trợ ông Tùng

Thứ năm, ngày 04/04/2013 07:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang cho biết sẽ lưu ý xem xét hỗ trợ gia đình ông một phần tài chính vào một dịp khác thích hợp.
Bình luận 0

Ngày 2.4, ông Võ Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang cho biết: Sáng 1.4, ông Dương Văn Tùng (người trúng giải 100 triệu đồng vé số Kiên Giang nhưng không đủ điều kiện nhận thưởng) ở An Giang cùng người nhà đã tới trụ sở Công ty gặp lãnh đạo mong được xem xét nhận giải.

Cũng như lần trước, lãnh đạo công ty đã chia sẻ và giải thích theo quy định của pháp luật hiện hành, tờ vé số của ông không đủ điều kiện để trả thưởng.

Chia sẻ với ông Tùng, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang cho biết, mặc dù gia đình ông Tùng không còn là hộ nghèo nữa nhưng vẫn còn là hộ cận nghèo, vì vậy công ty sẽ lưu ý xem xét hỗ trợ gia đình ông một phần tài chính vào một dịp khác thích hợp cùng với nhiều hộ khác, giúp gia đình ông cải thiện cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem