Vừa trở lại với bóng đá, Tấn Trường đã bày tỏ đam mê khó tin

Thứ tư, ngày 03/06/2020 05:10 AM (GMT+7)
Cựu thủ thành của ĐT Việt Nam thừa nhận đam mê với game và công việc streamer, sau khi từ giã sân cỏ, vẫn muốn trở lại với nghề này dù hiện tại anh là thành viên của Hà Nội FC.
Bình luận 0

Ngoài bóng đá, thủ môn Bùi Tấn Trường còn được biết đến với tư cách một người mê game. Anh từng nhiều lần bày tỏ khát khao trở thành streamer chuyên nghiệp sau khi từ giã sân cỏ. Điều này tưởng chừng đã trở thành hiện thực sau khi anh đáo hạn hợp đồng với Bình Dương cuối năm 2019.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 6 tháng “treo găng”, thủ thành sinh năm 1986 đã tạm gác niềm đam mê để trở lại với công việc quen thuộc.

Nói về quyết định trở lại sân cỏ đầy bất ngờ, Tấn Trường chia sẻ: "Tôi xác định nghỉ hết mùa giải năm hay hoặc ít nhất giai đoạn 1. Tôi đã có sự chuẩn bị cho giai đoạn 2 hoặc mùa giải tới. Thậm chí, ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia vừa rồi, tôi còn ngồi trên sân theo dõi Đồng Tháp đá với Hải Phòng.

Vừa trở lại với bóng đá, Tấn Trường đã bày tỏ đam mê khó tin - Ảnh 1.

Tấn Trường khi còn khoác áo Becamex Bình Dương

"Đến tối cùng ngày, anh Trần Tiến Anh (HLV thủ môn CLB Hà Nội – PV) đã gọi cho tôi để nói về tình hình CLB, rằng "Phí Minh Long đang chấn thương, em có thể ra chơi với đội hay không". Nhận được lời mời, tôi đã suy nghĩ. Từ đầu, tôi đã không muốn chơi nữa. Tuy nhiên, sau khi nhớ lại trận đấu lúc chiều của Đồng Tháp, tự dưng tôi lại thấy nhớ bóng đá.

Dưới sân có anh Minh Nhựt đồng lứa với mình. Anh ấy vẫn còn đứng trên sân, vẫn còn thi đấu. Khả năng tôi có thể hơn anh ấy, thế tại sao lại không tiếp tục? Sau khi nhận lời mời từ anh Tiến Anh, tôi bắt đầu muốn quay trở lại với bóng đá. Và chỉ hai ngày sau đó, tôi đã có mặt ở Hà Nội".

Tấn Trường không tiết lộ chi tiết về thời hạn hợp đồng, lương thưởng cùng khoản lót tay nhận được khi đồng ý khoác áo Hà Nội FC. Tuy nhiên, anh khẳng định vẫn duy trì đam mê với game và ước mơ làm streamer.

"Tôi cũng muốn chuyển qua nghề này. Vì tôi là người mê game, ngoài game tôi không mê gì khác, không ăn chơi hay nhậu nhẹt. Đó cũng là sở trường của tôi. Tôi hoạt ngôn nên hợp với nghề này. Nhận lời CLB Hà Nội, tôi vẫn cố gắng vẫn duy trì, khi kết thúc thì mình tiếp tục làm streamer", Tấn Trường chia sẻ.

Vừa trở lại với bóng đá, Tấn Trường đã bày tỏ đam mê khó tin - Ảnh 2.

Nếu không chơi bóng, Tấn Trường rất muốn làm streamer

Hiện tại, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang có 3 thủ môn gồm Văn Công, Minh Long và Minh Hiếu. Trong số này, Minh Long đang dính chấn thương dây chằng, dự kiến nghỉ 2 tháng. Trong khi đó, Minh Hiếu còn khá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc, khó lòng được tin tưởng xung trận.

Vì lẽ đó, cơ hội bắt chính thời gian tới nhiều khả năng chỉ là sự cạnh tranh giữa Văn Công và Tấn Trường. Nói về mục tiêu sắp tới, Trường bày tỏ: "Thành tích của CLB Hà Nội không phải bàn cãi. Nó đã được thể hiện qua nhiều chức vô địch. Đây cũng là tập thể mạnh, đồng đều, giàu sức trẻ. Tôi ra đây cũng mong góp sức cho thành tích kế tiếp của CLB.

Chuyên môn thì tôi hoàn toàn tự tin. Về sức khỏe thì tôi dư sức thi đấu ở V.League, không chỉ năm nay mà còn một hai năm tới nữa. Còn về khả năng hãy để người khác nhận xét. Những bàn thua đã là dĩ vãng, quá khứ. Hiện tại, tôi chỉ muốn hướng tới tương lai. Tôi cố gắng trong khả năng của mình, làm sao để mọi người tin tưởng và gắn bó với mình".

Minh Phương (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem