Vùng áp thấp tiếp tục gây thời tiết xấu trên Biển Đông

Lưu Minh Hải Thứ sáu, ngày 07/11/2014 11:18 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa (Việt Nam) vẫn tồn tại. Tiếp tục gây mưa to, gió lớn một số vùng biển phía nam, nguy hiểm cho tàu thuyền các loại.
Bình luận 0

Hồi 7 giờ ngày 7.11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 6,0 độ vĩ bắc; 106,0 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

img

Mây trong vùng áp thấp (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển phía tây khu vực nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6. Giật cấp 7-8, biển động.

Ngoài ra, vùng biển tỉnh Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh trên diện rộng. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng  có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

img

Dự báo đường đi của vùng áp thấp (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ).

Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động ở các vùng biển phía nam cần chú ý theo dõi sát sao hướng di chuyển, sự phát triển của vùng áp thấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem