Vùng sản xuất tập trung
-
Với mục đích nâng cao giá trị đặc sản lúa nếp thầu dầu của địa phương, trong giai đoạn 2022 - 2025 huyện Phú Bình đã có kế hoạch xây dựng vùng sản xuất lúa nếp tập trung theo hướng hữu cơ với quy mô 100ha tại hai xã Xuân Phương và Úc Kỳ.
-
Hiện nay, TX.Phổ Yên (Thái Nguyên) đã quy hoạch xây dựng 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn với tổng diện tích trên 700ha.
-
Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đầu tư hơn 15 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông vào các khu sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn.
-
Theo UBND tỉnh Kon Tum, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2010, đời sống kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn chỉ đạt 10,8 triệu đồng. Toàn tỉnh có tới 66/81 xã đạt dưới 5 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo cao. Cùng với đó, các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm chưa phổ biến, chưa có thương hiệu nông sản mạnh phục vụ xuất khẩu…
-
Sau 3 năm được tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”, anh Tăng Xuân Trường – Giám đốc Công ty TNHH MTV Hưng Việt đang vận hành chuỗi nhà máy sơ chế, bảo quản và đóng gói rau, củ, quả khép kín và hiện đại nhất tỉnh Hải Dương. Phóng viên Báo NTNN đã có cuộc trò chuyện thú vị với “siêu” nông dân này.
-
Nhiều hộ nông dân muốn nuôi nhiều thỏ bán cho Nhật Bản để nhanh giàu. Nhưng không phải ai cũng đủ vốn liếng để đầu tư, mở rộng. Với mức cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) “khủng” lên đến 100 triệu đồng/hộ, nông dân nuôi thỏ ở xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã đầu tư, mở rộng quy mô, liên kết tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Nhật.