Vườn quốc gia u minh thượng

  • Ông Phạm Quốc Dân - nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vì có sai phạm liên quan đến 2 dự án bảo tồn, khôi phục vườn quốc gia.
  • Vườn Quốc gia U Minh Thượng có diện tích tự nhiên 8.038 ha, nằm trên địa bàn hai xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Đến vườn Quốc gia U Minh Thượng, du khách có thể ngắm rừng qua Vọng Lâm Đài.
  • Có vẻ ai ai cũng có một ước mơ được đắm mình trong một bầu không khí thoáng đãng, màu xanh. Được đắm mình trong tiếng hót của những loài chim, hương thơm của cỏ cây. Được xuôi thuyền trên con sông êm đềm trong veo. Thì U Minh Thượng sẽ là nơi giúp bạn có được cảm giác đó thực sự sống động.
  • Đặt chân đến Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang), bạn như lạc vào thế giới cổ tích của rừng tràm, cỏ cây, chim muông đẹp như một bức tranh. Lánh xa cuộc đời ồn ào, rừng U Minh Thượng đón bạn với rất nhiều bất ngờ.
  • (Dân Việt) - 23,4 tỷ đồng là số vốn mà tỉnh Kiên Giang sẽ đầu tư cho Dự án Lâm sinh Vườn quốc gia U Minh Thượng từ nay đến năm 2015.
  • (Dân Việt) - Ở Vườn quốc gia U Minh Thượng, hiện có khoảng 1.000ha rừng tràm đang ở trạng thái sinh trưởng âm và chết dần. Cây tràm khi trồng chỉ phát triển vài năm đầu, sau đó rễ bị thối, màu xanh của lá nhạt dần, khô khốc, làm cả thân cành đổ ngã và chết dần.
  • (Dân Việt) - Tổ chức Bảo vệ động vật hoang (WAR) vưà công bố phát hiện thêm một loài chuồn chuồn mới tại Việt Nam, chuồn chuồn tràm (Aethriamanta aethra).
  • (NTNN) - Sáng nay 9-6, tại TP Rạch Giá, Kiên Giang sẽ diễn ra Hội nghị giữa kỳ nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm 2010.