Vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên, có bị xử phạt?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 17/06/2023 06:44 AM (GMT+7)
Bạn đọc đặt câu hỏi, khi thấy ưu tiên phát tín hiệu yêu cầu các phương tiện nhường đường, nếu trường hợp xe phía trước đang dừng chờ đèn đỏ, và bắt buộc phải vượt đèn đỏ mới có thể nhường đường thì có bị phạt lỗi?
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 109/2009/NĐ-CP quy định xe ưu tiên là phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp bao gồm xe quân sự, xe công an, xe cứu thương và các xe đang thi hành biện pháp đặc biệt. Các phương tiện ưu tiên có quyền được nhường đường đi trước khi tham gia giao thông.

Vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên, có bị xử phạt? - Ảnh 1.

Theo luật sư, hành vi vượt đèn đỏ nhường đường cho xe ưu tiên là thực hiện đúng quy định nhường đường, không gây cản trở cho xe ưu tiên và không bị xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: VOV

Tại Điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định các loại phương tiện và thứ tự của các xe ưu tiên như sau: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; Đoàn xe tang.

Các loại xe này khi đi thực hiện nhiệm vụ (trừ xe tang) đảm bảo có đèn, còi, cờ tín hiệu theo đúng quy định, không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào làn đường ngược chiều, di chuyển ngay cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân thủ theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 22 Luật giao thông đường bộ 2008, các loại xe ưu tiên được phép di chuyển ngay cả khi đèn đỏ. Do đó các phương tiện khác khi di chuyển cùng tuyến đường có xe ưu tiên cần lưu ý thực hiện theo quy định, chỉ dẫn nhường đường cho xe ưu tiên.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, khi có tín hiệu của các xe ưu tiên trên tuyến đường di chuyển, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không gây cản trở cho xe ưu tiên.

Theo luật sư Đồng, để thực hiện đúng quy định về Luật Giao thông đường bộ trong việc nhường đường cho xe ưu tiên và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông, người điều khiển xe cần chú ý quan sát, theo dõi tín hiệu của xe ưu tiên để xác định hướng di chuyển của phương tiện ưu tiên và nhường đường sao cho hợp lý nhất.

Khi thấy xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải hanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng sát bên lề phải hoặc tuân thủ theo hướng dẫn của người chỉ dẫn giao thông (nếu có) để đảm bảo không gây cản trở cho xe đang làm nhiệm vụ được ưu tiên.

Ngoài ra, tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

Để có căn cứ xử lý vi phạm như lỗi vượt đèn đỏ, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xem xét các yếu tố về tổ chức giao thông, về làn đường, hướng đi của xe… rồi mới quyết định có lập biên bản vi phạm hay không.

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật, hành vi vượt đèn đỏ nhường đường cho xe ưu tiên là thực hiện đúng quy định nhường đường, không gây cản trở cho xe ưu tiên và không bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi vượt đèn đỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem