Wawrinka biến Djokovic thành cựu vương Australia mở rộng

Thứ ba, ngày 21/01/2014 20:49 PM (GMT+7)
28 trận thắng và 3 năm thống trị tại Australia mở rộng của Novak Djokovic đã chính thức khép lại trong hôm nay (21.1).
Bình luận 0

Ở trận tứ kết đơn nam vừa kết thúc cách đây ít phút, tay vợt số 2 thế giới người Serbia đã gục ngã 6-2, 4-6, 2-6, 6-3, 7-9 trước Stanislas Wawrinka.

Djokovic bất ngờ bị Wawrinka loại khỏi cuộc chơi
Djokovic bất ngờ bị Wawrinka loại khỏi cuộc chơi.

Khi lá thăm đưa Novak Djokovic vào nhánh 2, nơi không có sự hiện diện của Rafael Nadal, Andy Murray và Roger Federer, nhiều người đã tin rằng, hành trình đi tới trận chung kết của tay vợt số 2 thế giới người Serbia sẽ rất hanh thông. Chẳng gương mặt có số má nào trong nhánh đấu có thành tích đối đầu áp đảo nhà ĐKVĐ của giải cả.

Ngay cả Stanislas Wawrinka, đối thủ ở tứ kết cũng vậy. Trong 14 lần chạm chán gần nhất, Djokovic đều thắng hạt giống số 8 tới từ Thụy Sĩ. Rồi 4 trận đã qua tại giải năm nay, “Nole” toàn thắng mà không để thua set nào. Trên băng ghế chỉ đạo, Djokovic còn sở hữu Boris Becker, một huyền thoại, từng trải trăm trận lớn - nhỏ và có thể giúp anh mơ tới những vinh quang tột đỉnh.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Trong một ngày thăng hoa nhất trong sự nghiệp, Wawrinka đã khiến Djokovic phải ôm hận. Sau 5 set căng thẳng và kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, tay vợt tới từ Thụy Sĩ đã biến Djokovic thành cựu vô địch với các tỉ số: 2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 9-7. Bại trận, Djokovic có lẽ chỉ nên tự trách mình. Anh đã có nhiều thời điểm nắm lợi thế, nhưng rồi lại bỏ lỡ và phải trả giá đắt. Ngay như ở tình huống giao bóng cuối cùng, Djokovic lại mắc lỗi kép và để Wawrinka giành điểm break tối quan trọng.

Như vậy, Djokovic đã bỏ lỡ cơ hội lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi tại Australia mở rộng 2014. Còn với Wawrinka, chiến thắng để đời trước Djokovic đã giúp anh lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Australia mở rộng 2014, đồng thời đây cũng là trận bán kết Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của anh.

Bán kết Mỹ mở rộng năm ngoái, Wawrinka đã để thua chính Djokovic, và chiến thắng cách đây ít phút chính là một sự trả thù ngọt ngào. Vòng kế tiếp, Wawrinka sẽ gặp hạt giống số 7 Tomas Berdych. Ở trận đấu của mình, Berdych đã thắng hạt giống số 4 David Ferrer với các tỉ số: 6-1, 6-4, 2-6, 6-4.

Chuyển qua giải nữ. Một niềm hy vọng khác của Serbia là Ana Ivanovic cũng đã bị loại. Trong trận tứ kết với Eugenie Bouchard, “bóng hồng” từng vô địch Pháp mở rộng 2008 đã để tài năng trẻ người Canada lội ngược dòng thắng lại (7-5, 5-7, 2-6). Quả là một ngày buồn của Serbia. Chỉ trong một ngày, hai niềm hy vọng lớn nhất của họ đều đã rời cuộc chơi trong tức tưởi.

Đối thủ ở bán kết của Bouchard sẽ là Li Na, tay vợt rất mạnh đến từ Trung Quốc. Trong trận tứ kết của mình, hạt giống số 4 đã thắng dễ Flavia Pennetta 6-2, 6-2. Trong quá khứ, Li Na từng có 8 lần dự Australia mở rộng và 3 lần vào bán kết, trong đó có 2 lần đi tới trận cuối cùng. Năm ngoái, cô dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường khi thua Victoria Azarenka.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem