Wilshere muốn thành "sói đầu đàn" của Arsenal

Thứ tư, ngày 20/11/2013 13:11 PM (GMT+7)
Tiền vệ trẻ Jack Wilshere cho biết mong muốn lớn nhất của anh là được trở thành thủ quân Arsenal trong tương lai không xa.
Bình luận 0

Bất chấp việc Arsenal đang sở hữu khá nhiều ngôi sao đẳng cấp khác nơi hàng tiền vệ như Wilshere vẫn luôn được xem là nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà HLV Arsene Wenger đang áp dụng tại sân Emirates.

img
Jack Wilshere.

Năm nay mới 21 tuổi nhưng Wilshere đang là một trong những cầu thủ có thâm niên gắn bó lâu nhất với Arsenal trong số những cầu thủ thuộc biên chế của Pháo thủ thành London hiện nay. Vì vậy, tiền vệ người Anh hy vọng, một ngày nào đó anh sẽ được kế thừa vai trò thủ lĩnh của đội bóng từ tay Thomas Vermaelen.

Wilshere nói: “Mong muốn của tôi là được trở thành đội trưởng của Arsenal, vì điều đó sẽ giúp tôi nỗ lực thi đấu và có trách nhiệm cũng như tầm ảnh hưởng với những người đồng đội khác.Mikel Arteta chính là một điển hình mà tôi đang hướng tới. Anh ấy là đội trưởng của Everton trước đây. Khi gia nhập Arsenal, Mikel đang giữ vai trò đội phó. Ngay cả khi không thể ra sân thi đấu vì chấn thương, anh ấy vẫn luôn có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ và biết cách cổ vũ tinh thần cho các đồng đội".

"Tôi nghĩ, mình có đủ khả năng cáng đáng trọng trách thủ quân của Arsenal. Trước đây, tôi từng đeo băng đội trưởng của đội tuyển U16 và U18 Anh. Ở Arsenal, tôi từng có 20 phút là đội trưởng. Từ khi tôi được đôn lên đội một Arsenal hồi năm 2008, đã có rất nhiều người đội trưởng và những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm khác nói lời chia tay với CLB. Trong số đó, chỉ còn mỗi Bacary Sagna đang song hành cùng tôi hiện nay. Vì vậy, tôi tin rằng mình sẽ được hoàn thành tâm nguyện nếu tiếp tục thi đấu tốt”, Wilshere cho biết thêm.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem