Xã chiềng ban

  • Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cho trồng lúa, ngô và sắn kém hiệu quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Chiềng Ban (Sơn La), đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
  • Ông Nguyễn Sinh Hiền ở bản Hoa Mai (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), từng bị mọi người gọi là “hâm” khi mua một mảnh nương 6.100 m2 để trồng cam. Trong khi đất ấy từ trước đến nay dân trồng ngô thì không ra bắp, trồng cà phê thì không đậu quả. "Trồng cam là tôi cũng đánh liều mà trồng đấy thôi. Vừa trồng vừa run, ai ngờ vườn cam giờ sai quả đến thế...", ông Hiền thổ lộ.
  • Ông Đỗ Xuân Khởi, bản Hoa Mai, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn (Sơn La), trồng bưởi Diễn trên 1.5ha đất dốc từ năm 2014 và bình quân mỗi năm gia đình ông lãi hơn 200 triệu đồng
  • Mô hình đưa các giống cam Vinh, cam V2, cam đường Canh ở xã Chiềng Ban (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) bước đầu đã cho kết quả rất khả quan. Một số vườn "tam cam", đặc biệt là giống cam Vinh trồng thí điểm đã thu được tiền tỷ/ha nhờ áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • "Tứ tử cử nhân" về quê trồng nấm-là cách gọi dí dỏm của người dân địa phương đối với 4 chàng cử nhân trẻ Vì Văn Phươi, Vì Văn Bình, Nguyễn Hữu Thương và Ngô Xuân Cảnh ở bản Áng, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn (Sơn La).