Xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh sẽ làm việc với chùa Ba Vàng

PV Đông Bắc Thứ năm, ngày 28/12/2023 17:40 PM (GMT+7)
Thông tin về xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động, có mặt tại chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Bình luận 0

Liên quan đến xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động, ngày 28/12, thông tin từ một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, sẽ giao Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh và chính quyền TP.Uông Bí làm việc với chùa Ba Vàng.

Xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh sẽ làm việc với chùa Ba Vàng - Ảnh 1.

Xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động gây xôn xao dư luận. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Trước đó, ngày 27/12, hàng nghìn Phật tử, người dân, du khách có mặt tại chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để tham gia đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Trong khuôn khổ đại lễ, Phật tử, người dân, du khách được chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật.

Theo thông tin từ chùa Ba Vàng, đây là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Trải qua hơn 2.600 năm, sợi tóc vẫn còn nguyên vẹn, và có thể tự chuyển động mà không cần sự tác động của ngoại lực. Việc chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng nằm trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 27/12.

Chùa Ba Vàng còn thông tin thêm, xá lợi tóc của Đức Phật là vô cùng linh thiêng, cao quý. Những ai dù chỉ một lần cung kính đảnh lễ, chiêm bái, cúng dường cũng được vô lượng phúc báu cho hiện đời và nhiều đời về sau.

Ngay sau khi thông tin xá lợi tóc Đức Phật có tuổi đời 2.600 năm được trưng bày tại chùa Ba Vàng đã gây xôn xao dư luận. Thậm chí, nhiều người còn tìm thấy sản phẩm có hình dáng tương tự được bày bán trên sàn giao dịch thương mại với giá 500.000 -900.000 đồng/sợi và cũng có thể chuyển động(?).

Còn theo lãnh đạo UBND TP.Uông Bí, ngày 18/12, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã có thông báo gửi tới chính quyền địa phương về việc thay đổi địa điểm tổ chức đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và ngày tu bát quan trai tháng 11 âm lịch.

Trong thông báo có nêu chương trình tổ chức với quy mô lớn, có kết hợp hoạt động truyền thông đưa tin về sự kiện. Số lượng người tham gia dự kiến từ 20.000-25.000 người và có thể tăng hơn theo nhu cầu của du khách thập phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem