Xã Long An
-
“Xấc bấc xang bang” vì nuôi gà, trong cảnh bế tắc, anh Đoàn Văn Tồn (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thử chuyển sang nuôi cá 7 màu sinh sản (cá guppy). Thật bất ngờ, anh Tồn đã nhanh chóng thanh công và đổi đời ngoạn mục.
-
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt từ nghề này đến nghề khác vẫn không thoát nghèo, chỉ đến khi anh Bùi Văn Thiền (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bắt tay nuôi cá cảnh sinh sản mới nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ.
-
Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, chọn trồng cây kiểng, trong đó có trồng cây mai vàng để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.
-
Nếu như trước đây, nông dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thường trồng rau má xen canh với các loại rau màu khác để tăng thêm thu nhập cho gia đình thì thời gian gần đây, do được thị trường ưa chuộng, nhiều hộ dân đã trồng chuyên canh loại rau này cho thu nhập cao.
-
Hiện nay, thương lái đang thu mua củ sắn tại vườn với giá 3.000- 5.000 đồng/kg. Nhìn thương lái đổ xô mua củ sắn, nông dân tại xã Long An,huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tiếc hùi hụi. Vì sao vậy?
-
Theo luật sư, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi "chống trả lại" của anh Giao "cần thiết" hay không, có "vượt quá" khả năng mà pháp luật cho phép hay không. Nếu có căn cứ cho thấy hành vi phòng vệ chính đáng, việc sử dụng vũ khí "chống trả lại một cách cần thiết" thì anh Giao sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự
-
Thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi bò vỗ béo, bò giống, bò thịt ở xã An Thạnh Trung, thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới), xã Long An, Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu), tỉnh An Giang lo lắng vì bò trong chuồng chết đột ngột.
-
Nhận thấy sản xuất hoa màu không đạt lợi nhuận, bà con nông dân xã Long An, thị xã Tân Châu (An Giang) chuyển sang mô hình trồng cây ăn trái như: bưởi, ổi, dừa, xoài…Trong đó, mô hình trồng ca na Thái của nông dân Nguyễn Văn Gốc, tổ 15, ấp Long Hòa cho hiệu quả kinh tế khá cao.
-
Thay vì trồng trái cây như bao nông dân khác, ông Hai Hồ (tức Trần Nguyễn Hồ) ở xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnhTiền Giang lại đi chăn cút lấy trứng xuất ngoại. Ngoài việc cung ứng trứng cút cho thị trường trong nước, ông còn hợp tác với Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang xuất sang Nhật Bản hơn 2 triệu quả trứng cút sạch mỗi tháng, giá trị khoảng 1 tỷ đồng.
-
Lũ về, em trai ông Nguyễn Thủy Triều (59 tuổi) ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ra bờ kênh thì bắt được con lươn vàng óng rất lạ. Em trai ông Thủy không dám ăn thịt con lươn màng mà mang cho ông nuôi làm kiểng.