• Mỗi năm trồng 3 vụ lúa, thu nhập bèo bọt, được mùa cả năm chỉ lại độ 8-9 triệu đồng. Quá bực mình, ông Trương Mạnh Tuân, ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) đã chuyển sang trồng dừa xiêm xanh. Tuy vườn dừa mới cho trái tơ nhưng thu nhập cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa và hứa hẹn còn thu được nhiều hơn trong những năm tiếp theo...
  • Ông Lê Quang Trắc, ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có cách nuôi chim cút khá lạ-đó là bật nhạc du dương để loài chim nuôi này không...giật mình. Nuôi chim cút kết hợp trồng kiểng lá đã giúp gia đình ông Trắc có doanh thu gần 2 tỷ đồng/năm, trừ chi phí còn lãi nửa tỷ đồng.