Xã Phan Sào Nam

  • Vải trứng là tên gọi độc đáo của giống vải khi chín có quả to gần bằng quả trứng gà, căng mọng và ngọt đượm được trồng chủ yếu ở huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Với chất lượng và mẫu mã vượt trội, giá trị kinh tế cao nên vài năm trở lại đây, cây vải trứng đang được mở rộng diện tích ở nhiều địa phương.
  • Thời điểm này, hàng nghìn gốc vải vải u trứng ở xã Phan Sào Nam (Phù Cừ, Hưng Yên) đang trổ hoa, hứa hẹn thắng lớn. Nhiều hộ trồng vải u trứng ở Phan Sào Nam cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên vải u trứng sai hoa trĩu trịt gấp 2 – 3 lần so với năm ngoái, hứa hẹn một vụ bội thu.