Xã Thái Thủy

  • Bỏ công việc lương 6 triệu/tháng, chàng trai Võ Văn Sang (SN 1991) đã bỏ về nhà tiên phong nuôi cá chình trên quê hương xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình). Nhờ nuôi loài cá "ngủ ngày cày đêm" này mà mỗi năm Sang thu về hàng trăm triệu đồng.
  • Ở Thái Bình, để mua 1 con cá trắm đen nặng trên 15kg hoặc 1 con cá chép nặng từ 7 - 10kg thì tìm đã khó nhưng nếu tìm một lúc muốn mua cả chục con mỗi loại thì chỉ có đến Tuấn cá cầu Nề. Đó là anh Ngô Văn Tuấn, xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy (Thái Bình).
  • Sau quá trình học tập và làm việc xa nhà, năm 2016, anh Võ Văn Sang quyết định trở về quê thôn Bắc Thái, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) khởi nghiệp bằng mô hình nuôi cá chình bằng ngao, sò, ốc, hến... Đến nay, mô hình nuôi cá chình của anh đã phát huy hiệu quả kinh tế, cho thu nhập mỗi năm 200 triệu đồng...
  • Sinh ra và lớn lên ở phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình (Thái Bình) nhưng ông Tuấn lại có niềm yêu thích đặc biệt với cuộc sống nơi thôn quê dân dã. Ông đã về làng thuê 5ha tại thôn Minh Khai, xã Thái Thủy đào 7 ao nuôi các loại cá đặc sản trắm đen, cá lăng chấm, rô phi đơn tính...mỗi năm có lãi ngót 2 tỷ đồng.