Xã Thạnh Hòa
-
Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chỉ đạo cách ly 6 khu vực thuộc xã Thạnh Hòa và xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong thời gian tới. Tổng số hộ dân đang sinh sống tại 6 khu vực trên gần 1.700 hộ.
-
Sau hơn 3 năm phát triển mô hình nuôi heo rừng lai đã mang lại cho gia đình anh Bùi Hoàng Bằng, ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), nguồn thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm.
-
Được biết đây là vườn trồng tre của ông nông dân Đặng Văn Sang, 85 tuổi, ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Vườn được ông Đặng Văn Sang trồng cây tre cách nay 30 năm, gồm tre xiêm và tre mỡ. Đây là những loài tre trồng để lấy cây, chứ không ăn măng.
-
Hiện nay, mít Thái đang vào vụ thu hoạch rộ, giá bán mít Thái chỉ ở mức 15.000 đồng/kg đối với loại I, 12.000 đồng/kg đối với loại II, 8.000 đồng/kg đối với loại III, bình quân giảm gần 35.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây 2 tháng...
-
Hiện nay, nghề nuôi Cua đinh, baba, rắn ri voi, ri cá… đang được phát triển mạnh ở nhiều nơi trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Anh Bùi Hoàng Bằng ở ấp Nhì, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp là một trong những hộ rất thành công với mô hình nuôi rắn ri cá sinh sản trong vèo lưới.
-
Trồng tre chơi chơi có thể cho thu nhập bình quân 80 triệu đồng/ năm/ 0.6 ha diệt tích bờ bao, góp phần tạo bóng mát và cho con đường đẹp hơn. Điển hình là hộ ông Đặng Văn Sang, cư ngụ ấp Tư, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang là một minh chứng.
-
Mô hình nuôi rắn ri cá trong lưới mùng (vèo) của anh Bùi Hoàng Bằng được nhiều nhà nông trong huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho là lạ mà hay. Anh Bùi Hoàng Bằng cho đàn rắn 1.200 con ăn cá tạp “ngậm thuốc bổ”. mỗi năm lời hơn 400 triệu đồng.