Xài tiền giả, lãnh án tù thật

Thứ hai, ngày 23/12/2013 13:43 PM (GMT+7)
Vào tiệm vàng đưa tiền giả mua vàng thật, bị cáo Lê Thanh Bình vừa bị TAND TP.Tân An tuyên phạt 3 năm tù.
Bình luận 0
Ngày 21.12, TAND TP.Tân An đưa vụ án cướp giật tài sản ở tiệm vàng Kim Thanh ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Lê Thanh Bình (30 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã bị tòa tuyên phạt 3 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 6.10, Bình chạy xe môtô biển số giả 55A7-1818 (biển số thật là 63S9-2261) đến tiệm vàng Kim Thanh 2, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP.Tân An do anh Lai Trung Kiên làm chủ, hỏi mua 40 chỉ vàng SJC. Anh Kiên cho biết, ở đây không có bán vàng miếng, chỉ có vàng trang sức như nhẫn, bông tai, vòng xi men…

Đảo qua một lượt, Bình vờ đồng ý mua 4 lượng vàng (loại nhẫn, 1 nhẫn bằng 1 lượng vàng 24K, tương đương trên 137 triệu đồng). Sau khi thỏa thuận giá cả, anh Kiên mang 4 chiếc nhẫn bỏ vào hộp đưa cho Bình, đồng thời Bình đưa cho anh Kiên 2 triệu đồng và 2 cọc tiền loại mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Trong lúc anh Kiên đếm số tiền 2 triệu đồng thì tên Bình chụp lấy hộp vàng chạy ra ngoài sân lên xe bỏ chạy. Thấy vậy anh Kiên vừa chạy ra đuổi bắt vừa tri hô, sau đó được hai anh Khoa và Sang nhà ở gần đó hỗ trợ vây bắt được tên Bình, giao công an xử lý.

Qua điều tra, công an xác định số tiền 2 triệu đồng mà tên Bình đưa trước cho anh Kiên là tiền thật, còn 2 cọc tiền đưa sau toàn là tiền âm phủ, chỉ có 1-2 tờ phía ngoài là tiền thật.
Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem