Xấu hổ rời ASIAD 18, Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup 2026

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 25/08/2018 15:10 PM (GMT+7)
Sau thất bại tại ASIAD 18, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan quyết định đặt mục tiêu lớn hơn khi vạch ra lộ trình để bóng đá nước này tham dự World Cup 2026.
Bình luận 0

Nền bóng đá Thái Lan đang trải qua một thời kì khá đen tối khi lần đầu tiên sau 24 năm, đội tuyển Olympic nước này bị loại ngay ở vòng bảng của một kì ASIAD với chỉ hai điểm giành được sau ba trận đấu.

Trên các diễn đàn của xứ Chùa Vàng, hàng loạt CĐV còn cho rằng chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã thất bại trong việc đưa nền bóng đá nước nhà lên một tầm cao hơn.

img

ĐT Olympic Thái Lan đã không thể vượt qua vòng bảng ASIAD 18.

Tuy nhiên mới đây, Chủ tịch Somyot vừa phủ nhận toàn bộ những lời nhận định của người hâm mộ. Ông cho công việc của mình từ năm 2016 đến nay là đặt nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh của bóng đá xứ Chùa Vàng, chứ không phải "ăn xổi" bằng những danh hiệu trong khu vực.

Mục tiêu lớn nhất mà đội tuyển cần hoàn thành là giành vé tham dự World Cup 2026 - giải đấu được FIFA nâng số đội tham dự từ 32 lên 48.

Sau thất bại tại ASIAD, FAT cũng tổ chức một cuôc họp khẩn với các lãnh đạo và những bên liên quan nhằm đưa ra một giải pháp tối ưu. Dù vậy, người đứng đầu tổ chức này chỉ kết luận: “Chúng tôi không thể thay đổi HLV chỉ vì kết quả của đội không đáp ứng kỳ vọng của mọi người.”

Ngoài ra, ông Somyot cũng khẳng định: "Tôi không ngồi chiếc ghế chủ tịch FAT mãi được. Nên tôi phải lên một kế hoạch dài hơi hơn nữa! Tôi là người bắt đầu và những người tiền nhiệm sẽ nối tiếp tôi hoàn thành kế hoạch đó."

Phát biểu về tầm nhìn trong tương lai, người phát ngôn của FAT - Patit Supapong cho biết: “Chiến lược phát triển kéo dài đến 20 năm. Trong 10 năm tới, mục tiêu trước mắt của bóng đá Thái Lan là đưa đội tuyển nước nhà trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, đồng thời góp mặt tại World Cup 2026.”

Tại ASIAD 18 này, Olympic Thái Lan nằm cùng bảng với các đối thủ là Uzbekistan, Bangladesh và Qatar. Voi chiến chỉ có được hai trận hòa với cùng tỉ số 1-1 ở hai vòng đấu đầu tiên rồi sau đó thất bại 0-1 trước Uzbekistan trong lượt trận cuối cùng.

Hai điểm giành được là không đủ để đội bóng áo xanh tranh suất đi tiếp dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Họ đã phải trở về nước hôm 23.8 vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem