Xây dựng nông thôn mới
-
Khu vực đồi hoang, núi đá được một hộ dân ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cải tạo, xây dựng thành điểm du lịch đẹp như phim, hút du khách, nông thôn mới xã này dần khởi sắc, đặc biệt, điểm du lịch còn được đầu tư để đạt chuẩn OCOP du lịch.
-
Thôn Kon Brông được xã Ngọk Wang (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) lựa chọn xây dựng điểm về thôn (làng) nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Thời gian qua, người dân luôn đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây thôn Kon Brông về đích thôn nông thôn mới trong năm 2024.
-
Điện, đường, trường, trạm đã đủ, nên chăng đổi tên chương trình thành “xây dựng nông thôn hiện đại"?
Ông Cao Đức Phát – nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, việc tiếp tục áp dụng mô hình nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu một cách đồng loạt sẽ chỉ là sự "cơi nới". Ở giai đoạn tới cần một tư duy mới, nên chăng đổi tên "xây dựng nông thôn mới" thành "xây dựng nông thôn hiện đại. -
Năm 2024, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bị cơn bão số 3 (YAGI) gây thiệt hại nặng nề. Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có khởi đầu, không có kết thúc, chính quyền cùng bà con từng bước khắc phục hậu quả do siêu bão để lại, hoàn thành các chỉ tiêu để từ xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên nâng cao.
-
Ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, chương trình xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn mới cũng cần những thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế.
-
Đắk Nhau là xã vùng sâu, xa, nhận được sự quan tâm đặc biệt của huyện Bù Đăng (Bình Phước) khi đầu tư kinh phí hơn 200 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn.
-
Trong hành trình phát triển đất nước, xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở việc cải thiện hạ tầng hay diện mạo bên ngoài, mà còn phải đổi mới toàn diện trong tư duy, cách làm và tổ chức cộng đồng.
-
Năm 2020, xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đạt chuẩn nông thôn mới. Dù bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 (YAGI), nhưng đến cuối năm 2024 xã Minh Xuân tiếp tục khẳng định vị thế khi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
-
Xã Đinh Xá (TP Phủ Lý) và xã Hoàng Tây (thị xã Kim Bảng) vừa được UBND tỉnh Hà Nam công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Tỉnh này cũng vừa công nhận thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hà Nam cũng đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 72 triệu đồng/người/năm.
-
Nhiều vùng nông thôn mới Quảng Bình ven tuyến cao tốc Bắc – Nam đang "thay da đổi thịt, dân đổi đời" với các căn nhà hai tầng, nhà vườn khang trang đẹp như phim nhờ gây dựng từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Bộ mặt nông thôn ngày càng hiện đại mà vẫn giữ nét xanh mát, thanh bình.