Xe bị đập phá khi để tại cơ quan, Chủ tịch huyện Thường Xuân nói gì?

Hữu Dụng Thứ bảy, ngày 05/09/2020 10:23 AM (GMT+7)
Liên quan đến việc chiếc xe ô tô 4 chỗ là xe cá nhân của ông Nguyễn Thanh Lương - Chủ tịch huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để ở nhà xe của cơ quan bị đập phá kính, rạch vỏ xe, bẻ cong biển số… vị này đã lên tiếng về vụ việc trên.
Bình luận 0

Theo đó, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla mang BKS 29A-209.27 là phương tiện đi lại của ông Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Chiếc xe đã bị đập vỡ kính, rạch vỏ xe, bẻ cong biển số và sự việc này được phát hiện vào sáng ngày 31/8/2020.

Để ô tô ở trụ sở cơ quan bị đập phá, Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa lên tiếng - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị đập phá là xe cá nhân của ông Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Sáng ngày 5/9, trả lời PV Báo Dân Việt ông Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết: "Đây là việc riêng của tôi, chiếc xe cũng là phương tiện cá nhân, xe của tôi bị như vậy là do trẻ em đùa nghịch, không có vấn đề gì hết".

Cũng theo ông Lương ông rất mệt mỏi vì hai ngày nay liên tục bị gọi điện hỏi về việc chiếc xe cá nhân của mình bị hư hỏng như trên.

Để ô tô ở trụ sở cơ quan bị đập phá, Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa lên tiếng - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla của ông Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều vét rạch vỏ ở xe.

"Tôi mong muốn có hai ngày nghỉ cuối tuần yên bình" - ông Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) nói.

Để ô tô ở trụ sở cơ quan bị đập phá, Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa lên tiếng - Ảnh 3.

Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla mang BKS 29A-209.27 là phương tiện đi lại của ông Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) .

Được biết, ông Nguyễn Thành Lương trước đây làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sau đó được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Xuân (Thanh Hóa) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến ngày 13/8/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay cho ông Cầm Bá Xuân được chuyển làm Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem