Xe cứu thương bốc cháy sau va chạm xe máy, 2 người tử vong

Quốc Hải Thứ năm, ngày 09/07/2015 13:51 PM (GMT+7)
Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận 2 nạn nhân từ vụ TNGT giữa xe cứu thương và xe gắn máy tại khu vực cầu Cổ Chiên (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Bình luận 0

Hai nạn nhân đang được cấp cứu là tài xế xe cứu thương Nguyễn Trung Chiến (SN 1987, ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) và điều dưỡng Trần Thị Mỹ Nhân (SN 1984, xã Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh) thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh.

Theo BS Phan Trung Đông, Phó khoa Ngoại - Thần kinh (Bệnh viện Chợ Rẫy), nạn nhân Chiến nhập viện lúc 19h ngày 8.7 trong tình trạng đa chấn thương. Qua kiểm tra sơ bộ, anh Chiến bị chấn thương đầu (sưng gò má và mắt trái), chấn thương cột sống thắt lưng và bàn tay trái rách 2cm, hiện được theo dõi chấn thương sọ não tại khoa Ngoại - Thần kinh.

“Trong buổi khám sáng nay, nạn nhân Chiến vẫn còn đau đầu nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng chấn thương đầu, nếu cần sẽ chụp CT lại để kịp thời điều trị”, BS Đông cho biết.

img
Tài xế xe cứu thương Nguyễn Trung Chiến đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy 

 

Với trường hợp chị Mỹ Nhân, BS Nguyễn Ngọc Thi, người điều trị trực tiếp cho chị Nhân, cho biết: Nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, bị gãy đầu dưới xương quay phải, tổn thương dây chằng mắt cá ngoài bàn chân phải. Bệnh viện đã nẹp bột cẳng bàn chân phải, bó bột cánh bàn tay phải. Sau khi theo dõi 48h, nếu ổn định sẽ được xuất viện.

Trước đó, khoảng 16h ngày 8.7, anh Nguyễn Trung Chiến lái xe cấp cứu của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh chuyển bệnh nhi ung thư máu Đặng Trung Kiên (7 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) lên TPHCM để tiếp tục điều trị. Trên xe cấp cứu còn có điều dưỡng Nhân, cha và bà nội em Kiên.

Khi xe vừa qua cầu Cổ Chiên thì bất ngờ va chạm với xe gắn máy do ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) điều khiển. Vụ tai nạn khiến xe cấp cứu lật nhiều vòng, rồi bốc cháy, ông Út cùng em Kiên chết tại chỗ.

Trước khi xe bốc cháy, người dân địa phương đã kịp thời đưa các nạn nhân trong xe cứu thương ra ngoài, sau đó những người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tài xế, điều dưỡng và người thân của bệnh nhi bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Cù Lao Minh (Bến Tre) cấp cứu. Sau đó, anh Chiến và chị Nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem