Xé lưới 33 đội ở Champions League, Messi vẫn thua 1 người

Thứ năm, ngày 02/05/2019 09:10 AM (GMT+7)
Liverpool là nạn nhân tiếp theo trong danh sách các đội bóng bị Messi chọc thủng lưới ở Champions League nhưng anh vẫn chưa là hung thần số 1 của giải.
Bình luận 0

Messi đã chính thức có bàn thắng thứ 600 cho Barca và đưa Liverpool vào danh sách các nạn nhân của anh tại đấu trường Champions League.

Trước trận đấu với Liverpool, Messi chưa từng chọc thủng lưới CLB này ở đấu trường châu Âu trong hai lần đụng độ trước đó. Anh đã được "chăm sóc" rất kĩ lưỡng trong cuộc đối đầu ở Camp Nou và ít ai nghĩ được rằng tiền đạo này sẽ có một đêm bùng nổ như vậy.

img

Raul là người ghi bàn vào lưới 34 đội tại Champions League khi còn thi đấu

Thế nhưng, Messi đang rất khao khát giành thêm một danh hiệu Champions League nữa và khiến siêu trung vệ  Virgil Van Dijk có một đêm toát mồ hôi để ngăn chặn anh. Dù bị kèm chặt đến đâu, số 10 của Barca vẫn tìm được cách ghi bàn.

Anh đã có 4 lần đi bóng thành công qua các cầu thủ Liverpool, tung ra chỉ 3 cú dứt điểm để có được 2 bàn thắng. Qua đó, anh xác lập một kỉ lục đáng nhớ trong sự nghiệp khi có bàn thắng thứ 600 trong màu áo Barca. Đây là thành tích chỉ có 7 cầu thủ trong lịch sử bóng đá thế giới làm được.

Với việc ghi cú đúp vào lưới Liverpool đêm qua, anh đã chính thức "kéo sập" tất cả các khung thành của những CLB đang nằm top 6 CLB tại Ngoại hạng Anh ở đấu trường Champions League. Ngoài ra, anh cũng biến The Kop trở thành nạn nhân thứ 33 của mình tại giải đấu số một châu Âu.

Tuy nhiên, anh không phải hung thần xếp vị trí thứ nhất của Champions League. Người đang nắm giữ kỉ lục "Cầu thủ ghi bàn vào lưới nhiều CLB nhất tại giải đấu" này hiện đang thuộc về huyền thoại Raul Gonzalez với 34 đội bóng đã bị anh sút tung lưới.

Leo (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem