Xe tăng run rẩy trước "hung thần bộ binh" Javelin vì điều này

Chủ nhật, ngày 10/12/2017 07:26 AM (GMT+7)
Trên chiến trường, các đơn vị bộ binh và tăng thiết giáp nếu được đặt cùng nhau sẽ là “quả đấm sắt” đáng gớm, sẵn sàng chọc thủng các tuyến phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt nhau, đây cũng là 1 cuộc chiến “mâu-thuẫn” cực kì khốc liệt. Vào ban đầu, với lợi thế giáp chống đạn, những chiếc xe tăng gần như là “ông vua chiến trường” và không thể bị phá hủy bởi các vũ khí bộ binh thông thường. Thế nhưng từ khi vũ khí chống tăng cá nhân ra đời, tình thế đã thay đổi.
Bình luận 0

Trong giai đoạn đầu, các tên lửa điều khiển chống tăng như FGM-77 Dragon và BGM-71 vẫn gặp khá nhiều vât vả khi đối mặt với các đội tăng thiết giáp. Cụ thể, các binh sĩ buộc phải ở nguyên 1 chỗ để dẫn đường cho tên lửa bởi chỉ cần 1 sai lệch nhỏ là tên lửa sẽ không thể đánh trúng mục tiêu. Khi mà chiến sự xảy ra ác liệt, ở yên 1 chỗ là đánh cược với tử thần.

img

Tên lửa chống tăng dẫn đường BGM-71 TOW

Không chỉ có vậy, tên lửa còn dễ bị phát hiện khi khai hỏa. Do đó, xe tăng của đối phương có thể nhanh chóng xác định vị trí nhóm binh sĩ sử dụng tên lửa chống tăng. Khác với tên lửa BGM-71 có tầm bắn khoảng 3,7 km – 1 khoảng cách khá an toàn cho các binh sĩ, tên lửa FGM-77 Dragon chỉ có tầm bắn gần 2km. Do đó, tăng thiết giáp vào giai đoạn này vẫn là nỗi ác mộng của bộ binh.

Tuy nhiên, những vấn đề này đã biến mất khi mà quân đội Mỹ giới thiệu tên lửa chống tăng vác vai FGM-148 Javelin. Sức mạnh chính của Javelin là khả năng bắn và bỏ, đồng nghĩa với việc binh sĩ không còn phải ở yên 1 chỗ để dẫn đường cho tên lửa như trước. Không chỉ vậy, loại tên lửa này khó bị phát hiện khi khai hỏa hơn. Vì vậy, dù chỉ có tầm bắn vào khoảng 2,4 km, người sử dụng vẫn được an toàn khi có thể di chuyển đến vị trí khác sau khi khai hỏa, tránh bị tấn công phản đòn. Không chỉ có vậy, tên lửa Javelin cũng được trang bị đầu đạn liều đúp nặng 8,4kg, được thiết kế để chống tăng theo kiểu “đột nóc” từ trên cao nên có thể tiêu diệt mọi loại xe tăng. Ngoài khả năng phóng ở góc nghiêng 18 độ cho kiểu tấn công đột nóc, nó cũng có khả năng phóng ngang trong các trường hợp tấn công trực tiếp.

Đó chính là điều khiến tên lửa Javelin là “sát thủ” không ngán bất cứ đối thủ nào. Quan trọng hơn, các đơn vị bộ binh đã có sức mạnh để đấu tay đôi bình đẳng với lực lượng tăng thiết giáp.

Sức mạnh của tên lửa chống tăng Javelin

Mai Đại (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem