Xẻ thịt đất rừng sóc sơn
-
Chánh Thanh tra TP.Hà Nội thông tin, thời gian Thanh tra kéo dài 45 ngày, sau đó đoàn thanh tra viết báo cáo trong 30 ngày. "Việc này được thực hiện theo các quy định của pháp luật", ông Huy khẳng định.
-
Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Hoài Nam thừa nhận vụ vi phạm đất đai ở Sóc Sơn diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị xử lý một cách triệt để.
-
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho rằng đất ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) có nguồn gốc phức tạp, UBND xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên khó khăn trong việc tổ chức cưỡng chế.
-
UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) yêu cầu UBND xã Minh Phú báo cáo việc xác nhận nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, thời điểm xây dựng các công trình; việc thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng với 18 trường hợp trên gửi về UBND huyện.
-
Theo lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong tháng 11 này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm. Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm.
-
Chủ tịch UBND xã Minh Trí xác nhận, trong 27 công trình bị xem xét xử lý “bất kể là ai” mà Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhắc đến tại cuộc họp ngày 30.10 có khu “lâu đài” của bà L.T.L.H (người dân thường gọi là “H. áo dài”-PV). “Khu nhà đó nằm trong danh sách 27 công trình bị xem xét, hiện đang thẩm tra”, ông Nhuận nói.