Thắng đậm CLB TP.HCM, HAGL nhận thưởng... 500 triệu đồng

Thứ hai, ngày 29/03/2021 10:10 AM (GMT+7)
Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch NutiFood đã thưởng 500 triệu cho CLB HAGL sau trận thắng 3-0 trước TP.HCM tại vòng 6 V.League 2021.
Bình luận 0

Xem các cầu thủ HAGL thi đấu đẹp mắt và thắng đậm TP.HCM 3-0, bầu Hải bày tỏ niềm vui và hạnh phúc nên quyết định thưởng nóng 500 triệu cho thầy trò HLV Kiatisak.

Bầu Hải là một người rất yêu bóng đá, nhất là bóng đá đẹp. Ông chủ của NutiFood cũng là người bạn thân thiết của bầu Đức từ công việc kinh doanh đến sự cống hiến cho bóng đá.

Bầu Hải từng tài trợ 2 năm cho HAGL ở V.League (thời điểm bầu Đức nhấc lứa Công Phượng lên giải đấu số 1 Việt Nam và chuyện kinh doanh đang gặp khó khăn), cũng như tạo ra các sân chơi ở U19 - U21 cho lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn được cọ xát và phát triển tài năng. Sự đóng góp của bầu Hải cho bóng đá nước nhà là rất lớn, có thể nói thêm về chuyện mở Học viện bóng đá NutiFood và từng tài trợ cho V.League...

Xem HAGL của bầu Đức thắng đậm TP.HCM, bầu Hải có hành động đặc biệt - Ảnh 1.

Đồng hành với lứa Công Phượng của bầu Đức từ những ngày đầu tiên lên chuyên nghiệp, bầu Hải cảm thấy rất vui khi HAGL đá hay và có những chiến thắng ấn tượng. Do đó, bầu Hải quyết định thưởng 500 triệu.

Đồng hành với lứa Công Phượng từ thời U19 đến hôm nay, bầu Hải rất vui khi thấy "đám trẻ của bầu Đức" trưởng thành vượt bậc, thi đấu thăng hoa dưới thời HLV Kiatisak. Đây cũng là một trong những lý do để ông chủ NutiFood thưởng nóng 500 triệu đồng ngay sau chiến thắng 3-0 trước TP.HCM. Đây là một món quà để cổ vũ, khích lệ tinh thần cho CLB HAGL tiếp tục chơi tốt trong các vòng tới.

Ở mùa này, HAGL thực sự thi đấu rất hay với mạch 5 trận liên tiếp bất bại (4 chiến thắng và 1 trận hòa) để vươn lên dẫn đầu V.League 2021. Đáng nói, HAGL thắng cùng tỷ số 3-0 trước hai đội bóng mạnh là Viettel và TP.HCM.

Những màn trình diễn ấn tượng và thăng hoa của lứa Công Phượng dưới thời HLV Kiatisak làm cho hàng triệu người hâm mộ sướng. Vì phần lớn đều dành tình yêu rất lớn cho CLB HAGL - một đội bóng hiện thân cho bóng đá đẹp, thật, sạch và có lối chơi cống hiến hết mình vì khán giả. Tình cảm này còn được vun đắp theo nhiều năm tháng, kể từ cuối năm 2013 - thời điểm lứa Công Phượng trình làng người hâm mộ yêu bóng đá nước nhà.

Dù vậy, HAGL đang rất hay nhưng cần biết giữ đôi chân ở mặt đất, bởi cuộc đua ở V.League còn rất dài. Những khó khăn lớn vẫn đang chờ đợi đội bóng của bầu Đức. Thầy trò HLV Kiatisak cần xác định chơi tốt từng trận đấu, cứ đá hết mình và cống hiến cho người hâm mộ thì điều gì đến cũng sẽ đến...


Văn Nhân (Theo Saostar)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem