Xem Nga tập trận biết chiến tranh với NATO diễn ra thế nào

Đăng Nguyễn - Washington Post Thứ tư, ngày 20/09/2017 00:25 AM (GMT+7)
Quân đội Nga ngày 18.9 tổ chức tập trận rầm rộ với xe tăng, lính dù, pháo binh, pháo phòng không, chiến đấu cơ và cả tên lửa tầm ngắn chống lại mục tiêu giả định thuộc “liên minh đến từ phương Tây”.
Bình luận 0

Theo Washington Post, cuộc tập trận Zapad 2017 quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua của Nga đã bắt đầu từ tuần trước. Nhưng mới đây, quân đội Nga mới diễn tập rầm rộ, giả định chống đỡ đợt tấn công từ Đông Âu của lực lượng NATO.

Cuộc tập trận quan trọng đến mức Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72 ở New York để trực tiếp thị sát đơn vị quân đội diễn tập bắn đạn thật.

“Các binh sĩ ở đây đều cảm thấy hồi hộp khi Nga tập trận quân sự”, Thiếu tá không quân Mỹ Clinton Guenther, tư lệnh lực lượng NATO ở Baltic nói.

img

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga nã đạn vào mục tiêu dưới mặt đất.

Ngoài ra, cuộc tập trận cũng là cách để Nga phô trương sức mạnh quân sự, sau hàng thập kỷ hiện đại hóa quân đội, thoát khỏi cái bóng của Liên Xô.

Trong ngày 18.9, cuộc tập trận bắt đầu bằng việc Nga thiết lập hai phòng tuyến, các binh sĩ nã đạn vào một khu vực đầy bùn đất, trong khi pháo binh tung đòn đáp trả mục tiêu giả định là máy bay không người lái và tên lửa hành trình đối phương.

Nga sau đó phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M cùng sự xuất hiện của trực thăng tấn công Ka-52 mới nhất.

img

Cuộc tập trận lớn nhất của Nga có sự tham gia của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 và T-72.

Sau khi ngăn chặn được đợt tấn công của đối phương, quân đội Nga phản công bằng xe tăng T-72. Cuối cùng, quân đội Nga đã chiến thắng “kẻ thù giả định đến từ phương Tây”.

Tư lệnh quân đội Nga nói đã mời 95 đại diện quân đội đến từ 50 quốc gia, bao gồm các thành viên NATO đến quan sát tập trận. Nga cũng phô trương sức mạnh của lực lượng không quân, với khả năng hiệp đồng tác chiến trong điều kiện thời tiết xấu.

Hai chiếc Su-24M đã phối hợp với nhau thả bom phân mảnh nặng 250kg trong điều kiện từ mưa lớn đến trời nhiều mây, gió mạnh. Đợt diễn tập thành công tốt đẹp với việc các mục tiêu giả định dưới mặt đất, căn cứ quân sự kiên cố bị phá hủy hoàn toàn.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp thị sát cuộc tập trận.

Các tướng quân sự Mỹ ở châu Âu tỏ ra thận trọng với cuộc tập trận rầm rộ của Nga nhưng thừa nhận “không thấy có dấu hiệu đáng ngờ nào khác ngoài mục đích tập trận”.

Tướng Curtis Scaparrotti, tư lệnh tối cao của NATO nói cuộc tập trận của Nga có quy mô lớn hơn dự kiến nhưng không thấy bằng chứng Nga sẽ “để lại các trang thiết bị quân sự tại khu vực Baltic sau tập trận”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói, sự vắng mặt của Tổng thống Nga Putin tại Liên Hợp Quốc, trong thời điểm người đồng cấp Donald Trump chuẩn bị có bài phát biểu lịch sử, không phải là dấu hiệu bất thường.

“Lịch làm việc của Tổng thống quá dày đặc và năm nay ông ấy không tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bình thường ông Putin cũng không xuất hiện đều đặn mỗi năm nên sự vắng mặt lần này không phải là điều bất thường”, ông Peskov nói.

Nga điều tàu ngầm to nhất thế giới ra ”bể bơi của NATO”

Tàu ngầm lớp Typhoon dài tới 175 mét và có thể lặn sâu dưới biển 120 ngày không cần ngoi lên mặt nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem