Xem trực tiếp U22 Việt Nam tại SEA Games 30 ở kênh nào?

Chủ nhật, ngày 24/11/2019 12:10 PM (GMT+7)
Khán giả Việt Nam có thể theo dõi hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại SEA Games 30 qua các kênh sóng của VTV.
Bình luận 0

Sau những thành công đã đạt được với ĐTQG và U23 Việt Nam, trong những ngày cuối năm 2019 này, HLV Park Hang-seo sẽ cùng với đội U22 Việt Nam tham dự chiến dịch quan trọng cuối cùng trong năm mang tên SEA Games 30.

img

Hà Đức Chinh là chân sút được kì vọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, gần đây anh liên tục nổ súng ở các trận giao hữu làm nóng.

Mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" không gì khác hơn chính là chiếc huy chương vàng dành cho đội vô địch. Đây là giấc mơ còn dang dở của biết bao thế hệ cầu thủ cũng như người hâm mộ nước nhà trong suốt hơn 50 năm.

Hướng đến Đại hội thể thao khu vực, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) vừa có thông báo xác nhận sẽ phát sóng tất cả các trận đấu thuộc môn bóng đá nam SEA Games 30 trên các kênh VTV2, VTV5, VTV6. Trong đó, các trận đấu tại vòng bảng của U22 Việt Nam sẽ được phát trên kênh VTV6 và VTV5.

img

Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp các trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 (Nguồn: VTV).

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nam khởi tranh vào ngày 25/11 và kết thúc vào ngày 10/12. U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Brunei, Lào, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Tại giải năm nay, mỗi đội tuyển được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 2 người trên 22 tuổi (U22 Việt Nam chọn Trọng Hoàng và Hùng Dũng).

Các đội tuyển ở mỗi bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu vào chơi vòng bán kết. Hai đội thắng sẽ tranh huy chương vàng tranh ngôi nhất nhì, còn hai đội thua bước vào trận tranh hạng Ba. 

Về phần mình, U22 Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị chu đáo kéo dài gần nửa năm, với 6 đợt tập trung ngắn - trung - dài hạn, trải dài ở các địa điểm tập luyện từ Bắc vào Nam. Với tất cả sự tập trung cao và đầy đủ nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo rất được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa thành công giấc mơ "hái vàng" SEA Games lần đầu trong lịch sử. 

Danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản, Phan Văn Biểu (suất dự phòng)

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đức Chiến, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh

Tiền vệ (9): Triệu Việt Hưng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Thanh Sơn, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hùng

Tiền đạo (2): Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại SEA Games 30:

25/11: U22 Việt Nam - U22 Brunei (15h00)

28/11: U22 Việt Nam - U22 Lào (15h00) 

1/12: U22 Việt Nam - U22 Indonesia (19h00)

3/12: U22 Việt Nam - U22 Singapore (19h00)

5/12: U22 Việt Nam - U22 Thái Lan (15h00)

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem