Xét nghiệm ADN thai nhi trong bụng, người phụ nữ ngỡ ngàng khi cầm kết quả rồi cầu xin một điều

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 24/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Để có thể xuất ngoại sang nước ngoài cùng chồng, chị Hoàng Linh cần phải đi xét nghiệm ADN đứa con đang mang trong bụng. Tuy nhiên, khi cầm kết quả trên tay, chị đã rất bất ngờ. Chị xin cán bộ trung tâm làm một việc nhưng bị từ chối.
Bình luận 0

Nhiều năm làm nghề giám định ADN, bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền đã gặp không ít câu chuyện vui buồn liên quan tới việc xét nghiệm. Trong đó, một câu chuyện mà bà vẫn còn nhớ mãi là trường hợp của chị Hoàng Linh làm xét nghiệm ADN bào thai.

Chị Hoàng Linh là một người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp đang mang thai và có chồng là người nước ngoài. Chị được người quen giới thiệu đến trung tâm bà Nga làm việc xét nghiệm ADN bào thai để hoàn tất thủ tục xuất cảnh.

Xét nghiệm ADN thai nhi trong bụng, người phụ nữ ngỡ ngàng khi cầm kết quả rồi cầu xin một điều - Ảnh 1.

Giám định viên làm xét nghiệm ADN tại Trung tâm Phân tích ADN và công nghệ di truyền. Ảnh: NVCC

Kết quả xét nghiệm ADN của chị Hoàng Linh đã có, tuy nhiên bà Nga phải kiểm tra lại một lần nữa vì sợ có sự nhầm lẫn. Kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ chị đang mang có quan hệ huyết thống với bố nhưng lại không có quan hệ mẹ - con với chị.

Khi bà Nga đọc kết quả đứa trẻ có quan hệ bố - con với chồng khiến chị Hoàng Linh đã rất vui. Tuy nhiên, khi bà Nga thông báo đứa trẻ không có quan hệ mẹ chị Hoàng Linh chị như chết lặng. Chị liên tục hỏi bà Nga: "Rõ ràng cháu mang thai con của chồng cháu mà cô, sao đứa trẻ lại không phải là con?".

Khi chị Hoàng Linh đã bình tĩnh, bà Nga giải thích rằng, sở dĩ có kết quả trên là vì đứa trẻ này được hình thành từ trứng của một người phụ nữ khác, chứ không phải trứng của chị. Do vậy, thai nhi trong bụng chị là con của người chồng ngoại quốc nhưng chị Hoàng Linh không phải là mẹ trên mặt sinh học của đứa trẻ.

Xét nghiệm ADN thai nhi trong bụng, người phụ nữ ngỡ ngàng khi cầm kết quả rồi cầu xin một điều - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền. Ảnh: NVCC

Khi nghe bà Nga phân tích, chị Hoàng Linh đã hiểu ra vấn đề. Chị cũng tâm sự chị và chồng khó khăn trong đường con cái. Chị đi khám được bác sĩ chẩn đoán trứng lép, không thể có con tự nhiên. Các bác sĩ khuyên nếu muốn có con thì hai vợ chồng chị phải thụ tinh nhân tạo và cả hai đã đồng ý. Do không có trứng nên vợ chồng chị Hoàng Linh đồng ý xin trứng từ ngân hàng.

Khi biết được nguyên nhân thai nhi trong bụng không phải con mình, chị Hoàng Linh đã van xin bà Nga gạch dòng chữ: "Không phải mẹ con". Tuy nhiên, lời yêu cầu của chị đã bị bà Nga từ chối. Sau đó, nữ thai phụ rời đi với gương mặt buồn rầu và những bước chân tuyệt vọng.

Bà Nga hy vọng sau đó, hai vợ chồng chị sẽ có cách giải quyết sự việc hợp tình, hợp lý bởi khát khao có con của họ là hoàn toàn chính đáng và cả hai cũng đồng thuận khi quyết định thụ tinh nhân tạo.

Theo các chuyên gia, với các kỹ thuật hiện đại ngày nay, mọi người hoàn toàn có thể thực hiện xét nghiệm ADN trong quá trình mang thai vì lượng ADN của thai nhi được giải phóng và di chuyển tự do trong máu mẹ xuyên suốt thai kỳ. 

Xét nghiệm ADN thai nhi có thể thực hiện từ khi thai nhi được 7 tuần tuổi. Nguyên nhân là do từ tuần thứ 7 trở đi, nồng độ ADN tự do (hay còn gọi là cfDNA) giải phóng vào máu mẹ mới đạt đủ lượng để tiến hành xét nghiệm.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem