-
“Nếu được 20 điểm, thí sinh phải tính toán thật kỹ mới có cơ hội trúng tuyển vào các ngành phù hợp vì số lượng thí sinh đạt mức điểm này rất nhiều trong khi chỉ tiêu còn hạn chế”, ông Trịnh Minh Thụ, Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi cảnh báo.
-
Ngày mai 25.8, nhiều trường ĐH-CĐ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS).
-
Đến sáng 24.8, gần 50 trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2015.
-
Việc xét tuyển ĐH, CĐ năm nay được các chuyên gia tuyển sinh ví như cuộc đấu trí căng thẳng mà cả thí sinh lẫn phụ huynh đều bị “tra tấn” tinh thần một cách nặng nề.
-
Ngày 13.8, Đại học Đà Nẵng cho biết, vừa công bố điểm trúng tuyển tạm thời đối với các trường đại học, cao đẳng thành viên gồm Đại học Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ, CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin, Phân hiệu Kon Tum và khoa Y Dược.
-
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, thí sinh kết thúc đợt đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, trong quá trình đăng ký, nhiều thí sinh vẫn gặp vướng mắc, cần lời giải đáp. Do đó, ngày 11.8, Bộ GD-ĐT đã gỡ rối cho thí sinh trên trang web hỏi đáp về giáo dục.
-
Lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội cho biết, số lượng thí sinh nộp hồ sơ vào trường rất lớn. Do đó, điểm chuẩn dự kiến vào hai trường năm nay sẽ cao.
-
Ngày 7/8, sau khi một số trường ĐH tiếp tục cập nhật danh sách xếp hạng, số lượng hồ sơ xét tuyển (HSXT) nộp vào so với chỉ tiêu từng ngành thì tình trạng thí sinh nộp HSXT không còn diễn ra rầm rộ như những ngày trước. Thay vào đó là sự dịch chuyển ưu tiên giữa các ngành hoặc rút hồ sơ từ trường này qua trường khác nhiều hơn…
-
ĐH Đà Nẵng cho biết, từ 1.8 đến 6.8, nhiều thí sinh đến trường xin rút hồ sơ xét tuyển do thí sinh nhận thấy kết quả các môn xét tuyển thấp hơn điểm sàn.
-
Đến ngày 4.8, hàng ngàn thí sinh ở các tỉnh, thành miền Trung vẫn tập trung rất đông về ĐH Đà Nẵng để làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng.