Xét xử nhóm người đập phá trụ sở UBND xã

Thứ ba, ngày 20/08/2013 20:45 PM (GMT+7)
10 bị cáo vốn là nông dân chất phác, nhưng do sự thiếu hiểu biết pháp luật, cùng với bức xúc nung nấu dẫn tới việc phạm tội.
Bình luận 0
Ngày 20.8, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa và tuyên án đối với 10 bị cáo là Lỗ Thị Thả (50 tuổi): 42 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thuỳ (49 tuổi): 36 tháng tù giam, Ngô Thanh Bảo (37 tuổi): 30 tháng tù giam, Phạm Văn Bắc (26 tuổi): 24 tháng tù giam, Lê Văn Tỉnh (26 tuổi), Trần Minh Quyền (25 tuổi), Trần Văn Tước (27 tuổi), Trần Văn Hoà (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi), Lỗ Văn Lượng (50 tuổi), cùng bị 24 tháng tù giam. Tất cả cùng tội Chống người thi hành công vụ.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo truy tố, trong khoảng thời gian từ ngày 11.2.2012 đến ngày 26.2.2012, giữa hai thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập) và thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) huyện Mê Linh, Hà Nội thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có 6 vụ đánh nhau gây thương tích cho nhiều thanh niên 2 thôn.

Trước sự việc trên Công an huyện Mê Linh đã xuống điều tra, xử lý nhưng chưa có kết quả. Ngày 26.2.2012, thanh niên thôn Phú Mỹ đã tự bàn bạc bảo vệ thôn bằng cách treo kẻng để làm hiệu lệnh khi có người nghi vấn vào. Lê Văn Dũng (21 tuổi) Lỗ Văn Trung (22 tuổi), Phạm Chí Quyền (20 tuổi) và một số thanh niên khác cùng thôn Phú Mỹ chốt tại cầu Đá ở đường tỉnh lộ 308 và những điểm khác.

Khoảng gần 21 giờ ngày 26.2.2012, anh Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi), thôn Thường Lộc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đi xe máy từ nhà bố vợ đi qua tỉnh lộ 308 về nhà. Thấy anh Thắng, nhóm của Trung cho rằng anh là người thôn Bạch Trữ nên Hùng chở Trung đuổi theo đánh nạn nhân. Quyền, Trần Văn Niêm (22 tuổi), Lưu Văn Tú (SN 20 tuổi), Lê Văn Dũng và một số người khác thuộc thôn Phú Mỹ cũng cầm gạch đuổi theo sau. Hùng chặn đầu xe anh Thắng, Trung nhảy xuống cầm đoạn tuýp sắt vụt trúng đầu nạn nhân, khiến ngã xuống đường. Tiếp đó, Niêm, Quyên, Tú, Dũng cùng một số đối tượng cầm gạch ném khiến anh Thắng bị thương, kết quả giám định 34%.

Ngày 11.3.2012, Công an huyện Mê Linh phối hợp với công an xã Tự Lập điều tra vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Trung, Niêm, Quyền và ra lệnh bắt khẩn cấp Hùng về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan này cũng triệu tập Nguyễn Văn Tự (21 tuổi), Lỗ Văn Cừ (21 tuổi), Tú, Dũng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 19 giờ ngày 12.3.2012, khi tổ công tác công an huyện Mê Linh cùng công an xã Tự Lập, công an xã Tiến Thắng đang chuẩn bị giao ban, thì ngoài cổng UBND xã Tự Lập có nhiều người dân tụ tập, bàn tán về việc nhóm thanh niên thôn Phú Mỹ chưa được tha về.

Các đối tượng là Lỗ Thị Thả, mẹ của Quyền cầm xoong, chậu nhôm đập hô hào, kích động mọi người yêu cầu công an phải thả số thanh niên bị triệu tập. Nguyễn Văn Thuỳ (chú ruột của Tự), Ngô Thanh Bảo, Lỗ Văn Tĩnh, Trần Mạnh Quyền, Trần Văn Tước, Trần Văn Hoà, Nguyễn Văn Thắng, Lỗ Văn Lượng cùng hành trăm người khác kéo đến trụ sở UBND xã Tự Lập dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, la hét, chửi bới, gõ xoong, chậu tạo tiếng động …gây sức ép nhằm buộc chính quyền địa phương và cơ quan công an phải thả các đối tượng bị bắt ra. Trước sức ép trên Công an và Viện KSND huyện Mê Linh phải thả toàn bộ số bị can đang bị bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích ra, nhằm dịu tình hình.

Trong vụ đập phá trụ sở UBND xã Tự Lập cơ quan chức năng xác định tổng thiệt hại hơn 356 triệu đồng. Hành động của các đối tượng là gây trở ngại cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, làm mất an ninh địa phương. Có 10 người bị khởi tố, truy tố và bị đưa ra xét xử về tội Chống người thi hành công vụ.

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem