Nhóm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis và Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt sẽ bị xét xử tại Hà Nội với cáo buộc cầm đầu, chủ mưu việc thao túng cổ phiếu, gây thiệt hại 154 tỷ đồng cho các Nhà đầu tư.
Đang bị tù chung thân trong 3 vụ án khác nhau, ông Đinh Ngọc Hệ sẽ bị Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử thêm tội trốn thuế. Út “trọc” chịu bị cáo buộc cầm đầu, khởi xướng việc không nộp 39 tỷ đồng tiền thuế.
Có 17 cựu cán bộ nhân viên ba ngân hàng bị cáo buộc giúp sức cho Hà Thành lừa đảo hơn 433 tỷ đồng dù không hưởng lợi. Nhiều người trong số này nói mong “được chết đi” để không làm khổ gia đình.
Dù khách gửi tiết kiệm đúng, ngân hàng lại nói siêu lừa Hà Thành phải trả cho họ còn mình được giữ lại tiền. Viện kiểm sát cho rằng, nếu như vậy sẽ không ai tin tưởng gửi tiền vào NCB hay Việt Á bởi “một ngày đẹp trời, mất số tiền lớn xót lắm”.
Bị cáo buộc có sai phạm giúp “siêu lừa” Hà Thành chiếm đoạt 25 tỷ đồng của Việt Á, cựu nhân viên nhà băng này không nhận tội. Lý do, bị cáo không biết Thành lừa đảo nên cũng cho cô ta vay 2 tỷ đồng.
Những đại gia gửi tiết kiệm vào ngân hàng cho hay, từ vài chục đến hơn 100 tỷ đồng của mình bị “giam” vào PVcombank, VAB và NCB. Họ khẳng định bị thiệt hại vì “tin tưởng” nhân viên ngân hàng.
Cáo trạng truy tố "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành vì lừa đảo hơn 400 tỷ đồng của ba ngân hàng và một số người bằng cách giả chữ ký, thế chấp sổ tiết kiệm của người quen. PVCombank và VAB không chấp nhận thanh toán khoản gửi tiết kiệm, còn NCB chưa có ý kiến.
Chiều 15/2, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Đắk Lắk về các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.