• Ông Phan Văn Anh đã "hóa phép" ghép giống xoài đặc sản là xoài cát Hòa Lộc với giống xoài Úc. Kết quả là trên cùng 1 cây mà lại ra 2 loại trái xoài khác nhau với trọng lượng "khủng" từ 0,8-1,5kg/trái. Chính điều này đã giúp gia đình ông Phan Văn Anh thu tới 90 triệu đồng chỉ với 130 cây xoài, góp phần đưa tổng thu nhập vườn-ao-chuồng của gia đình ở nơi thừa thãi nắng gió Ninh Thuận.
  • Nhặt những hạt xoài mà người dân ăn xong vứt vô thùng rác đem về ươm lên cây chủ để ghép mắt thành cây giống và bán ra thị trường-công việc này đã giúp vợ chồng anh Trần Văn Thắng , xóm 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) sẽ có tiền tỷ “bỏ túi”.