Xót xa tâm sự của Duy Mạnh: “Bố tệ lắm phải không con?”

PV Thứ bảy, ngày 04/09/2021 18:10 PM (GMT+7)
Dù nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ tuy nhiên trung vệ Đỗ Duy Mạnh vẫn cảm thấy có lỗi vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Ả Rập Xê Út.
Bình luận 0

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh nhận thẻ đỏ trong trận đấu của ĐT Việt Nam trước Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tấm thẻ đỏ khiến tuyển Việt Nam thi đấu với 10 người ngay từ những phút đầu của hiệp 2. Từ thế dẫn bàn, thầy trò HLV Park Hang-seo phải thi đấu thiếu người và sau đó nhận 3 bàn thua liên tiếp.

Xót xa tâm sự của Duy Mạnh: “Bố tệ lắm phải không con?” - Ảnh 1.

Duy Mạnh nhận thẻ đỏ ở trận đấu gặp Ả Rập Xê Út.

Sau trận đấu, Duy Mạnh tỏ ra rất áy náy vì phải nhận thẻ đỏ trận Ả Rập Xê Út khiến ĐT Việt Nam thua ngược. Anh đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể đồng đội, ban huấn luyện và người dân Việt Nam.

Thay vì chỉ trích Duy Mạnh, đa số người hâm mộ Việt Nam đều thông cảm cho tình huống cứu thua lăn xả của anh và xem đó là tai nạn khó tránh khỏi. Trước đó anh chính là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất, khi liên tục tranh chấp và che chắn thành công.

Dù nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ tuy nhiên trung vệ Đỗ Duy Mạnh vẫn cảm thấy có lỗi vì tấm thẻ đỏ. Theo tiết lộ mới đây của bà xã Quỳnh Anh, trung vệ của Hà Nội FC thực sự cảm thấy có lỗi vì khiến tuyển Việt Nam thua trận.

“Anh ấy gọi điện cho 2 mẹ con em, lúc nhìn bé Minh, anh đã nghẹn ngào và nói bố tệ lắm phải không con? em nghe xong thấy thương chồng em nhiều lắm, chỉ biết động viên anh cố gắng vì NHM luôn ở bên và không hề trách móc anh” – Quỳnh Anh chia sẻ.

Xót xa tâm sự của Duy Mạnh: “Bố tệ lắm phải không con?” - Ảnh 2.

Duy Mạnh xem gia đình là nơi giải tỏa nỗi buồn.

Sau chuyến bài dài trở về nước, Duy Mạnh cũng có những động thái đầu tiên đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Anh chàng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã gửi lời động viên tới mình và hy vọng mọi người sẽ sát cánh bên ĐT Việt Nam trong những trận đấu sắp tới.

“Mạnh xin cảm ơn toàn thể mọi người đã gửi lời động viên an ủi đến Mạnh ạ. Bóng đá luôn là như vậy. Phải chấp nhận trong mọi hoàn cảnh. Mạnh mong rằng người hâm mộ sẽ luôn đồng hành ủng hộ Mạnh và đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu tiếp theo ạ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem