Xót xa trẻ em tị nạn bám dây vượt sông chết chóc

Trà My - Daily Mail Thứ ba, ngày 15/03/2016 16:58 PM (GMT+7)
Trẻ em tị nạn sợ hãi bám víu vào một sợi dây thừng mỏng manh để lội con sông dữ, hi vọng có thể đến được châu Âu.
Bình luận 0

img

Trẻ em theo bố mẹ lội sông đi tìm cuộc sống mới

Khoảng 1.000 người di cư bị mắc kẹt ở Hy Lạp đang mạo hiểm tính mạng của mình bằng cách vượt qua một con sông chết chóc để đến được châu Âu.

Hành trình nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng của ba người tị nạn trong đó có một người phụ nữ mang thai. Thi thể của họ được vớt lên từ ở biên giới Macedonia hôm 14.3.

Natalija Spirova Kordic, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Macedonia, cho biết: "Vụ việc đang được điều tra, nhưng có vẻ như họ chết đuối khi cố gắng vào Macedonia bất hợp pháp.”

img

Khoảng 1.000 người tị nạn bất chấp nguy hiểm bám dây thừng vượt sông

img

3 người đã chết đuối trong hành trình này

img

Trong đó có một phụ nữ mang thai

Chỉ vài giờ sau đó, khoảng 1.000 người khác bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và thậm chí cả người khuyết tật ngồi xe lăn đã đi bộ 6km về phía con sông này. Họ đọc được tờ rơi viết rằng chỉ cần qua sông thì sẽ không có hàng rào nào ngăn cản họ đến châu Âu.

Người tị nạn bám víu vào một sợi dây thừng, chênh vênh lội con sông dữ sau nhiều ngày mưa lớn.

img

Người đàn ông không thể đứng vững trước dòng nước xiết

img

Trẻ nhỏ hoảng sợ

img

Người đàn ông một tay bám dây thừng, một tay giữ con

img

Người khuyết tật cũng phải lội sông để đến Đức

Macedonia đã có lệnh cấm người di cư vào nước này trong tuần trước, buộc người tị nạn phải chuyển sang những biện pháp tiêu cực để thoát khỏi khu trại nhiều bệnh tật ở làng Idomeni, Hy Lạp, nơi khoảng 14.000 người tị nạn đang mắc kẹt.

Họ đã được nhận nhiều tờ rơi hướng dẫn cách vượt qua biên giới. Một người tị nạn nói với tờ Mail Online: "Các tờ rơi nói rằng nếu chúng tôi vượt qua sông này và đến nước Macedonia, thì sau đó chúng tôi có thể vào Đức.”

“Tờ rơi nói Macedonia cách 500m ở phía bên kia sông. Tờ rơi có chữ kí của một chính trị gia người Đức.”

img

Dòng người khốn khổ chống lại dòng nước xiết

img

Người mẹ dùng khăn địu con qua con sông chết chóc

img

Truyền tay em bé sang bờ sông bên kia

img

Đây là một nỗ lực tuyệt vọng của những người tị nạn muốn thoát khỏi làng quê bệnh tật ở Hy Lạp

img

Tuy cảnh sát Hy Lạp nói rằng con đường này sẽ không dẫn đến Đức, nhưng những người tị nạn vẫn nhất quyết qua sông

Nếu các tờ rơi thực sự có tồn tại, rõ ràng là nó đã chỉ dẫn không chính xác. Vì các nhóm tị nạn đã nhiều lần bị lạc và phải thường xuyên dừng lại, tranh luận nên đi hướng nào trước khi họ đến được bờ sông.

Một lúc sau, cảnh sát Hy Lạp đã có mặt. Cảnh sát thông báo qua loa phóng thanh rằng không hề có đường đi đến Đức thông qua con sông này. Nhưng những người tị nạn tuyệt vọng vẫn không tin những gì cảnh sát nói và tiếp tục lội sông.

Video 1.000 người tị nạn bám dây đi qua con sông nguy hiểm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem