Xử kín kẻ hiếp dâm con riêng của người tình ở Hà Nội

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 07/10/2021 18:04 PM (GMT+7)
Chiều 7/10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án kẻ hiếp dâm con riêng của người tình.
Bình luận 0

Cụ thể, bị cáo bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử hôm nay là Phạm Thanh Tùng (SN 1990, Vạn Phúc, Hà Đông, TP.Hà Nội). Tùng bị truy tố tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị đưa ra xét xử với Tùng là Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, Hà Cầu, Hà Đông, người tình của Tùng). Huyền bị truy tố tội "Hành hạ con", quy định tại khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là con đẻ của Huyền, cháu Nguyễn Hải B (SN 2009).

Vụ án được đưa ra xét xử kín. Sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 2 bị cáo. Theo đó, tòa tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 19 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Hoàng Thị Thu Huyền bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ con".

Xử kín kẻ hiếp dâm con riêng của người tình ở Hà Nội - Ảnh 1.

Sau 1 ngày xử kín, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 19 năm tù vì 9 lần hiếp dâm con riêng của người tình. (Ảnh: T.H)

Cáo trạng xác định, Hoàng Thị Thu Huyền đã ly hôn chồng, sống cùng 3 người con là các cháu Nguyễn Hải B, Hoàng Hải Đ (SN 2012) và cháu S (SN 2019, chưa đăng ký giấy khai sinh).

Cơ quan truy tố cáo buộc, thời gian sinh sống cùng các con, Huyền thường xuyên có hành vi ngược đãi, hành hạ cháu B.

Người mẹ này đã dùng gậy gỗ, dây điện để hành hạ, đánh đập con khi cháu không nghe lời, không làm theo yêu cầu của mình. Việc chăm sóc con của người này cũng không được trọn vẹn khi Huyền thường bỏ bê con.

Tháng 5/2020, Huyền cùng 3 con đến thuê một căn hộ ở quận Hà Đông để ở, thời điểm này Huyền có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Tùng. Giữa Tùng và Huyền cũng đã có một người con chung.

Tài liệu truy tố cho thấy, vì có ham muốn được quan hệ tình dục với cháu B, từ tháng 5/2020 - 19/1/2021, Tùng đã đe dọa, đánh đập để 9 lần hiếp dâm cháu tại nhiều địa điểm.

Mỗi lần quan hệ xong, Tùng thường đe dọa cháu không được nói với ai, nếu nói sẽ bị đánh khiến nạn nhân sợ hãi.

Đến ngày 25/1/2021, bác ruột B biết chuyện nên đã đón cháu về nhà chăm sóc rồi cùng bố đẻ của cháu B đến cơ quan công an trình báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem