Xử lý “ma men”

  • Với đặc điểm là địa bàn vùng cao, chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống, phong tục tập quán là sử dụng rượu bia. Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến lỗi vi phạm rượu, bia, lực lượng CSGT-TT, Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) đã nhiều lần mở đợt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
  • Trong thời gian diễn ra Festival Huế 2018, lực lượng công an ở Thừa Thiên- Huế đã xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm về giao thông, trong đó có lượng lớn "ma men".
  • Đó là ý kiến của luật sư Đào Thị Liên - Giám đốc Cty Luật Tiền Phong (Hà Nội), xung quanh đề xuất của Tổng cục Đường bộ mới đây. Theo luật sư Liên, việc xác định say bia, rượu mang dấu hiệu định tính, không định lượng, chưa đúng với bản chất tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành.