• Liên quan đến vụ một tiến sĩ là giảng viên của Đại học Bạc Liêu bị tố “lừa tình”, sáng 28/6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (43 tuổi, ngụ phường 1, TP.Bạc Liêu) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
  • Liên quan đến vụ một tiến sĩ là giảng viên của Đại học Bạc Liêu bị tố “lừa tình”, ngày 8.4, TAND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) đưa ra xét xử Nguyễn Văn Thịnh (SN 1976, ngụ phường 1, TP.Bạc Liêu) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.