Xuân Trường bất ngờ “tỏ tình” với một cầu thủ Hàn Quốc

Chính Minh Thứ sáu, ngày 28/07/2017 18:05 PM (GMT+7)
Chiều 28.7, trong buổi họp báo trước trận giao hữu giữa U22 Việt Nam – Tuyển các Ngôi sao K.League (Hàn Quốc), tiền vệ Xuân Trường đã bất ngờ bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cầu thủ Yeom Gi Hoob (Suwon FC)…
Bình luận 0

Xuân Trường bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Yeom Gi Hoob bên phía Tuyển các Ngôi sao K.League. Clip: Chính Minh

Cụ thể, Xuân Trường nói: “Ở Hàn Quốc, cầu thủ trụ cột của một đội bóng ở vào độ tuổi 34-35 là bình thường. Như anh đội trưởng Tuyển các Ngôi sao K.League – Yeom Gi Hoob (34 tuổi – PV) đây, tôi đã rất ngưỡng mộ nhưng chưa có dịp đọ sức ở K.League. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hào hứng cho trận đấu ngày 29.7”.

Không dừng ở đó, sau cuộc họp báo, Xuân Trường cùng Yeom Gi Hoob đã bắt tay nhau thật chặt để bày tỏ sự tôn trọng.

img

HLV Hữu Thắng khẳng định U22 Việt Nam sẽ chơi cống hiến trong trận đấu với Tuyển các Ngôi sao K.League. Ảnh: Chính Minh

Về phần mình, phát biểu trước trận gặp các Ngôi sao K.League, HLV Hữu Thắng nói: “Đây là một trận đấu giao hữu và không có tính chất tranh đua giành vé gì cả, nó khác hẳn với vòng loại U23 châu Á vừa qua và SEA Games sắp tới. Đây cũng là dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc nên mục tiêu cống hiến, chơi đẹp, mang tới cho khán giả một “bữa tiệc” bóng đá mãn nhãn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Khi đã khoác trên mình chiếc áo đội tuyển, các tuyển thủ luôn thi đấu với tất cả sức lực của mình”.

Theo HLV Hữu Thắng, bóng đá Hàn Quốc cùng với Nhật Bản đã ở đẳng cấp hàng đầu châu lục và thế giới. Trong tương lai, bóng đá Việt Nam rất muốn được như Hàn Quốc, Nhật Bản.

“Những trận đấu như cuộc đọ sức với Tuyển các Ngôi sao K.League sẽ rất bổ ích. Sau này, chúng ta cần có thêm nhiều Xuân Trường, Công Phượng, nhiều cầu thủ được thi đấu ở K.League, J.League thì bóng đá Việt Nam mới có thể phát triển mạnh mẽ”.

Chia sẻ với quan điểm của người đồng nghiệp, HLV Hwang Sun Hong (Tuyển các Ngôi sao K.League) - người đang dẫn dắt FC Seoul (đội đương kim vô địch K.League và đã vào tới bán kết AFC Champions League mùa trước) nói:

“Tôi biết U22 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt. Dù mới tới Việt Nam trưa 28.7 và không có nhiều thời gian làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi nhưng đội bóng của tôi gồm nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đã từng thi đấu nhiều trận đấu, giải đấu khác nhau và tự tin có thể giành kết quả tốt nhất trước U22 Việt Nam”.

HLV Hwang Sun Hong khẳng định có biết Xuân Trường và Tuyển các Ngôi sao K.League sẽ phải dành sự quan tâm đặc biệt cho anh ở cuộc đọ sức tối 29.7: “Những cầu thủ như Xuân Trường chắc chắn sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam có bước tiến về chuyên môn trong tương lai”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem