Xuân Trường chấn thương, BLV Quang Tùng nhận định bất ngờ

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 01/10/2019 15:42 PM (GMT+7)
Với chấn thương đứt dây chằng chéo, tiền vệ Xuân Trường sẽ không thể sát cánh cùng ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu tiếp Malaysia, làm khách của Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng cho rằng việc thiếu vắng Xuân Trường không ảnh hưởng tới sức mạnh của ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Xuân Trường ghi dấu ấn đặc biệt trong kỳ tích giành HCB giải U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc).

Tuy nhiên, ở các giải đấu sau đó như ASIAD, AFF Cup 2018, ASIAN Cup 2019... và gần đất nhất là trận ĐT Việt Nam hòa chủ nhà Thái Lan 0-0 ở vòng loại World Cup 2022, tiền vệ đang khoác áo HAGL đã không còn là sự lựa chọn số 1 nơi tuyến giữa.

img

Tuấn Anh đã chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Hùng Dũng ở trận hòa chủ nhà Thái Lan 0-0. Ảnh: I.T

Thực tế, trong 2 trận chung kết lượt đi-về AFF Cup 2018 gặp Malaysia, HLV Park Hang-seo thường sử dụng những tiền vệ cơ bắp ở vòng tròn trung tâm như Hùng Dũng, Huy Hùng, Đức Huy.

Trận đấu với Thái Lan hồi đầu tháng 9 vừa qua, HLV Park Hang-seo để Tuấn Anh đá cặp tiền vệ với Hùng Dũng và Tuấn Anh đã có màn thể hiện khiến các CĐV phải trầm trồ.

img

Xuân Trường không thể sát cánh cùng ĐT Việt Nam đọ sức với Malaysia, Indonesia trong tháng 10. Ảnh: I.T

Việc Xuân Trường dính chấn thương thời điểm này đương nhiên là tin không vui. Nhưng dưới góc nhìn của mình, BLV Ngô Quang Tùng cho rằng điều này cũng không ảnh hưởng tới sức mạnh và lối chơi của ĐT Việt Nam:

"Tôi nghĩ ở trận đấu với Malaysia sắp tới trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo vẫn lựa chọn lối chơi chắc chắn, an toàn chứ không chủ động tấn công áp đặt.

Malaysia không dày dạn, không "quái" bằng Thái Lan nhưng họ luôn thể hiện được lối chơi phản công tốc độ rất nguy hiểm dựa trên sức mạnh, nền tảng thể lực tốt.

Vậy nên, ngay cả khi Xuân Trường khỏe, tôi nghĩ khả năng đá chính của cậu ta không nhiều. Thêm nữa, phong độ của Xuân Trường thời gian qua cũng không thật tốt", BLV Quang Tùng bày tỏ quan điểm.

img

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng việc vắng Xuân Trường không ảnh hưởng tới sức mạnh và lối chơi của ĐT Việt Nam lúc này. 

Theo BLV Quang Tùng, việc thiếu vắng Xuân Trường có chăng sẽ làm độ dày lực lượng của ĐT Việt Nam giảm đi đôi chút. HLV Park Hang-seo cũng bớt đi 1 sự lựa chọn trong thời điểm cụ thể của trận đấu:

"Nhìn chung, tôi nghĩ với lực lượng hiện tại cùng lối chơi đã được định hình tương đối ổn định, HLV Park Hang-seo có thể tìm ra phương án thay thế phù hợp cho những trường hợp không may đến từ chấn thương.

Về phía các tuyển thủ Việt Nam đang khoác áo Hà Nội FC, tôi nghĩ khoảng thời gian 4-5 ngày từ khi trở về nước sau trận làm khách của April 25 SC (CHDCND Triều Tiên) tại AFC Cup, họ cũng sẽ kịp phục hồi cho trận đấu với Malaysia và sau đó là chuyến làm khách của Indonesia", BLV Quang Tùng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem