Xuân Trường – Công Phượng được định giá bao nhiêu tại Asian Cup 2019

Nhật Trường Thứ năm, ngày 03/01/2019 19:10 PM (GMT+7)
Trong 304 cầu thủ được trang Transfermarkt định giá tại Asian Cup 2019, chỉ có 3 tuyển thủ Việt Nam là Trọng Hoàng, Xuân Trường và Công Phượng. Trong khi đó, những Quang Hải, Văn Hậu hay Đặng Văn Lâm đều không có tên.
Bình luận 0

Mới đây, chuyên trang định giá chuyển nhượng Transfermarkt đã đưa ra danh sách 304 cầu thủ được định giá tại Asian Cup 2019. Trong danh sách này, không ngạc nhiên khi Son Heung-min – tiền vệ của ĐT Hàn Quốc và hiện khoác áo Tottenham, được định giá cao nhất, lên tới 50 triệu euro. Cần biết rằng, cách đây không lâu, khi M.U ngỏ ý muốn có ngôi sao 26 tuổi này, phía Tottenham thậm chí còn hét giá lên tới 100 triệu euro.

img

Tổng giá trị chuyển nhượng của Xuân Trường – Công Phượng chỉ là 75.000 euro.

Đứng thứ 2 trong danh sách là tiền đạo của ĐT Iran - Alireza Jahanbakhsh. Ngôi sao 25 tuổi này từng giành ngôi “Vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan mùa 2017/18 trong mùa áo AZ Alkmaar và vừa chuyển tới Brighton & Hove Albion F.C trong mùa hè 2018. Anh được định giá 18 triệu euro, thấp hơn khoảng 2 triệu euro so với con số mà Brighton từng phải trả cho AZ Alkmaar.

Các vị trí tiếp sau Son Heung-min và Alireza Jahanbakhsh đều là những cái tên nổi danh của bóng đá châu lục như Shoya Nakajima (Nhật Bản, 15 triệu euro), Yoshinori Muto (Nhật Bản, 10 triệu euro, Sardar Azmoun (Iran, 9,5 triệu euro), Mathew Ryan (Australia, 8 triệu euro), Hiroki Sakai (Nhật Bản, 8 triệu euro), Hee-chan Hwang (Hàn Quốc, 7,5 triệu euro)...

Cũng trong danh sách 304 cầu thủ được Transfermarkt định giá tại Asian Cup 2019, chỉ có 3 gương mặt đến từ ĐT Việt Nam, bao gồm Trọng Hoàng, Công Phượng và Xuân Trường. Công Phượng được định giá 25.000 euro, trong khi Xuân Trường có giá gấp đôi, vào khoảng 50.000 euro, còn giá của Trọng Hoàng là 100.000 euro. Những ngôi sao còn lại của “Rồng vàng” như Quang Hải, Văn Hậu hay Đặng Văn Lâm đều không có tên.

Trong khi đó, cả 23 tuyển thủ Thái Lan dự Asian Cup 2019 đều được định giá. Người cao nhất là Chanathip Songkrasin, có giá lên tới 700.000 euro và anh thậm chí còn xếp hạng 119 trong danh sách mà Transfermarkt công bố. Người có giá thấp nhất của ĐT Thái Lan là thủ thành Saranon Anuin, có giá khoảng 50.000 euro, tức ngang bằng với Xuân Trường.

Đội tuyển còn lại của Đông Nam Á dự Asian Cup 2019 là Philippines có 18/23 cầu thủ được định giá. Cao nhất là Alvaro Silva, có giá 800.000 euro. Có giá thấp nhất là tiền đạo Patrick Reichelt – 25.000 euro. Rất tiếc tại giải năm nay, ĐT Philippines không có sự phục vụ của thủ thành Neil Etheridge. Ngôi sao thuộc biên chế Cardiff City được định giá lên tới 4,5 triệu euro.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem