Xuân Trường đi gọi vốn đầu tư, bị “Shark Hưng” trêu ngượng chín mặt

Nhật Anh Thứ sáu, ngày 08/07/2022 19:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Lương Xuân Trường cùng người đồng sáng lập đã tham gia ghi hình cho chương trình gọi vốn đầu tư - Shark Tank hồi tháng 5 vừa qua.
Bình luận 0

Sau khi kết thúc AFC Champions League 2022 trong tháng 4 vừa qua, Lương Xuân Trường cùng các đồng đội tại HAGL được nghỉ phép. Anh cũng không tập trung U23 Việt Nam dự SEA Games 31 bởi HLV Park Hang-seo đã chọn 3 cầu thủ quá tuổi khác là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Xuân Trường đi gọi vốn đầu tư, bị “Shark Hưng” trêu ngượng chín mặt - Ảnh 1.

Xuân Trường tham dự Shark Tank.

Tranh thủ thời gian này, Xuân Trường và người đồng sáng lập đã tham gia ghi hình cho chương trình gọi vốn đầu tư trên truyền hình, xoay quanh kế hoạch phát triển Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC) mà anh cùng bằng hữu đã đưa vào hoạt động trong suốt gần 2 năm qua.

Đáng chú ý là ngay khi gặp các Shark, Xuân Trường đã bị trêu đến ngượng chín mặt. Shark Hưng đùa và nói với anh rằng: “Ủa không thi SEA Games mà qua đây”. Xuân Trường khi đó chỉ biết cười tít mắt vì không biết giải thích sao cả. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20h Chủ nhật ngày 10/7 tới.

Quay trở lại với ước mơ mà Xuân Trường ấp ủ, cầu thủ này đã sáng lập và vận hành trung tâm IRC từ tháng 8/2020, dựa trên mô hình các trung tâm phục hồi chấn thương thể thao hàng đầu trên thế giới và Hàn Quốc. Bác sĩ Choi Ju-young, người đã sát cánh với các đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo những năm qua, cùng các chuyên gia hàng đầu trong giới y học thể thao đóng vai trò cố vấn cho dự án này.

Xuân Trường đi gọi vốn đầu tư, bị “Shark Hưng” trêu ngượng chín mặt - Ảnh 2.

Xuân Trường bị trêu ngượng đỏ mặt.

Thông qua các phương pháp điều trị và giáo án tập phục hồi được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao, VĐV bị chấn thương sẽ được chăm sóc toàn diện, phục hồi để sớm có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

“Tôi từng gặp phải một chấn thương nghiêm trọng và phải sang Hàn Quốc phẫu thuật, điều trị. Là người đã từng gặp phải chấn thương, trải qua những tháng ngày khó khăn, tuyệt vọng nên tôi thấu hiểu hơn ai hết chấn thương ảnh hưởng ra sao đến sự nghiệp của cầu thủ”, Xuân Trường chia sẻ.

“Xung quanh tôi, rất nhiều đồng đội, VĐV thể thao cũng đã phải trải qua những tháng ngày dài vật lộn để vượt qua chấn thương. Như tiền vệ Tuấn Anh khi mới 17 tuổi đã phải một mình sang Pháp để chữa chấn thương. Sau đó anh đã từng phải sang Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản để điều trị đầu gối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem