Xuất hiện 2 chuỗi lây nhiễm mới, Đà Nẵng khẩn trương thiết lập Bệnh viện dã chiến

Diệu Bình Thứ ba, ngày 20/07/2021 18:54 PM (GMT+7)
Đà Nẵng xuất hiện 2 chuỗi lây nhiễm mới, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương triển khai việc thiết lập Bệnh viện dã chiến.
Bình luận 0

Ngày 20/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, TP ghi nhận thêm 29 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 16  ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận 100 trường hợp mắc Covid-19, đây được xem là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao.

Đáng chú ý, TP cũng xuất hiện 2 chuỗi lây nhiễm mới là BN N.B.K (trú Nại Hiên Đông, Sơn Trà), buôn bán cá ở Cảng cá Thọ Quang, có triệu chứng đến khám tại TTYT Sơn Trà và BN L.V.T (trú Hòa Nhơn, Hòa Vang), bảo vệ tại Điện máy xanh (339 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh), có triệu chứng đến khám và được phân luồng tại TTYT Cẩm Lệ. Cả 2 chuỗi này đều đã phát hiện thêm 1 BN khác liên quan.

Ngoài ra, các trường hợp khác đều là những F1 đã được cách ly nằm trong các chuỗi đã kiểm soát được.

Xuất hiện 2 chuỗi lây nhiễm mới, Đà Nẵng khẩn trương thiết lập Bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Xuất hiện 2 chuỗi lây nhiễm mới, Đà Nẵng khẩn trương thiết lập Bệnh viện dã chiến

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương triển khai việc thiết lập Bệnh viện dã chiến để kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 khi cần thiết.

Để truy vết, khoanh vùng, phát hiện sớm các ca mắc trong cộng đồng, trong hôm nay, ngành y tế Đà Nẵng đã triển khai lấy mẫu cho 45.234 người. Đây là số kỷ lục của TP.Đà Nẵng về số lượng mẫu được xét nghiệm trong ngày.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến 14h30 ngày 20/7, Đà Nẵng có 251 ca mắc Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem