Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

Lưu Minh Hải Thứ ba, ngày 10/06/2014 09:04 AM (GMT+7)
Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (9.6), trên khu vực phía đông bắc biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp gây gió xoáy mạnh cấp 5, giật cấp 6-7, kèm theo mưa rào và dông mạnh trên diên rộng.
Bình luận 0

Lúc 1h ngày 10.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,5-21,5 độ Vĩ Bắc; 119,5-120,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp trên ít di chuyển.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp, khu vực phía đông bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 5, giật cấp 6-7. Biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động tại vùng biển trên cần di chuyển đến các khu vực biển tốt hơn để đảm bảo an toàn. Cần chú ý theo dõi sự phát triển, hướng di chuyển của vùng áp thấp trên trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem