Xuất khẩu cà phê

  • Theo ghi nhận, giá cà phê hôm nay tại thị trường nội địa vẫn ở mức thấp, trong khi lượng dư cung cà phê của thế giới còn cao và nguồn cung đang tăng trở lại. Do đó, doanh nghiệp và người sản xuất trong nước cần thận trọng trong việc dự trữ, nên mua ngay bán ngay, hạn chế bán trừ lùi giao xa trong thời điểm giá đầu ra thấp.
  • Cập nhật giá nông sản hôm nay 29/6: Sau 2 phiên tăng liên tiếp, giá cà phê tại Tây Nguyên sáng nay lại quay đầu giảm 200 đồng/kg. Nguồn cung vẫn tiếp tục tăng cao, lại thêm một số quốc gia khác bước vào mùa thu hoạch mới nên giá tiêu tại Việt Nam vẫn ở mức thấp, đáng chú ý hôm nay giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1.000 đồng/kg.
  • Trên thị trường nông sản hôm nay 31/5, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn chưa thể ngừng đà giảm. Hiện giá cà phê thấp nhất chỉ còn 35.000 đồng/kg, cao nhất là 35.800 đồng/kg, giảm thêm 200 đồng/kg so với hôm qua. Thị trường hồ tiêu hôm nay không có biến động, giá giao dịch từ 56.500 - 59.000 đồng/kg.
  • Khảo sát giá nông sản hôm nay 30/5: Thị trường cà phê nhân xô tại Tây Nguyên vẫn vô cùng ảm đạm khi sáng nay tiếp tục giảm thêm 200 đồng/kg. Hiện giá cà phê giao dịch ở mức 35.200 - 36.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tiếp tục lùi về sâu hơn do nguồn cung trên thị trường dồi dào.
  • Trên thị trường nông sản hôm nay 29/5: Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên không đổi so với hôm qua, giữ ở mức 35.300-36.000 đồng/kg. Trong khi đó, một số vùng trồng tiêu giá vẫn đang tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông.
  • Chiều 18.4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin vụ phát hiện cà phê kém chất lượng tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).
  • Xung quanh vụ việc Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một cơ sở chế biến kinh doanh nông sản trộn tạp chất vào cà phê (cụ thể là lõi pin, đất đá), ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người tiêu dùng, giảm uy tín ngành cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho biết, sẽ đề nghị xử nghiêm khắc hành vi này. Theo thông tin Dân Việt nắm được, chủ cơ sở này là Nguyễn Thị Thanh Loan.
  • Là cường quốc sản xuất cà phê nhưng mỗi năm Việt Nam vẫn nhập khẩu trung bình khoảng 60.000 tấn cà phê các loại đã qua chế biến từ Brazil, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Campuchia… trong khi có tới 90% cà phê Việt Nam là xuất khẩu thô. Nghịch lý này đã khiến cho người trồng cà phê không có đầu ra ổn định và thiếu một thương hiệu cà phê Việt trên bản đồ thế giới.
  • Nông dân Di Linh, Lâm Hà đang hình thành vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao cho năng suất cũng như chất lượng vượt trội, góp phần từng bước khẳng định thương hiệu cà phê Lâm Đồng.
  • Không chủ động được thị trường, người trồng cà phê phó thác cho thương lái định đoạt giá cả. Chưa kể giá cà phê nội địa phụ thuộc vào diễn biến sàn kỳ hạn, nơi các quỹ đầu tư tài chính và giới đầu cơ quốc tế phô diễn tiềm lực với nhau.