Xuất khẩu dừa
-
Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Philippines thuộc tốp các quốc gia hàng đầu về sản xuất dừa trên thế giới do diện tích đất dồi dào và dưỡng chất tự nhiên trong đất phù hợp cho cây dừa phát triển. Đây có thể là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy hợp tác để phát triển ngành dừa.
-
Việc giá dừa tăng mạnh trở lại sau hơn 2 năm tụt dốc khiến bà con trồng dừa rất phấn khởi, bởi cây dừa là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình.
-
Việc mở rộng xuất khẩu chính ngạch vào 2 thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tạo động lực lớn cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia vào đăng ký xây dựng mã vùng trồng.
-
Thời gian qua, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) và các ngành chức năng đã tích cực triển khai các giải pháp để xúc tiến mở cửa thị trường cho trái dừa Việt.
-
Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS), Bộ Nông nghiệp Mỹ, đã gửi thư tới Cục Bảo vệ thực vật thông báo về việc cho phép Việt Nam xuất khẩu dừa sang thị trường này. Quyết định có giá trị ngay lập tức.
-
Theo kế hoạch, giữa tháng 8/2023, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) sẽ kiểm tra thực địa với các vùng trồng dừa, cơ sở đóng gói dừa tươi Việt Nam để xem xét cho phép xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc.
-
Bằng việc khơi dậy niềm tự hào với sản phẩm Việt, một doanh nghiệp tại TP.HCM ngoài xuất khẩu cà phê nông sản, một tháng doanh nghiệp này còn xuất đi được 150 container bưởi, 80 container dừa, 2.000 tấn gạo qua châu Âu.
-
Dừa tươi đang là mặt hàng ưu tiên đàm phán để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là thị trường có nhu cầu lớn, trước đây đã từng nhập khẩu tiểu ngạch dừa tươi để tiêu thụ.
-
Sau thời gian nghỉ Tết, đến nay, hầu hết các doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đã hoạt động trở lại bình thường. Nhiều doanh nghiệp đã có sự thích ứng và chủ động ứng phó trước các khó khăn, thách thức của dịch Covid-19 và hạn mặn bằng những giải pháp mới, sáng tạo.
-
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 462,474 triệu USD, ước tăng 26,84% so với tháng 3/2019 và ước tăng 33,15% so với cùng kỳ 2018.