• Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, đơn vị này sẽ tổ chức hội nghị đánh giá về các giải pháp tuyên truyền chống bỏ trốn của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Liên quan vấn đề này, phóng viên Báo NTNN phỏng vấn ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.
  • Chỉ còn không đầy 1 tháng nữa là đến kỳ thi tiếng Hàn cho người đi xuất khẩu lao động, nhưng hàng nghìn lao động tại 49 huyện bị liệt vào danh sách cấm xuất cảnh lại đang phải chịu cảnh ngậm ngùi bởi học đã xong nhưng bị cấm không được thi...
  • Theo tính toán của Bộ LĐTBXH, từ nay đến năm 2025 cần khoảng 1.300 tỷ đồng để đưa 54.000 cử nhân kỹ thuật đi lao động ở nước ngoài, chứ không phải cử nhân thất nghiệp (không bao gồm lĩnh vực xã hội).
  • Cuối tháng 7, Bộ LĐTBXH đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đi Hàn Quốc làm việc của lao động ở 44 huyện, thị xã - những địa phương có nhiều lao động bỏ trốn ở lại nước ngoài. Để đối phó, không ít lao động ở 44 huyện, thị này đã chuyển hộ khẩu sang địa phương khác để có thể Hàn Quốc.
  • Sau 4 năm “cửa đóng then cài” (từ 2012), ngày 17.5.2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Bộ Lao động - Việc làm Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động (LĐ) Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc.