Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga trong tháng 12/2022 đạt 113,5 triệu USD, giảm 5,3% so với tháng trước. Tính chung năm 2022, đạt 1,55 tỷ USD, giảm "sốc" kỷ lục 51,3% so với năm trước.
Theo ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tôm Việt Nam thường khó cạnh tranh với Ấn Độ, Ecuador về giá bán.
Mỹ có xu hướng giảm nhập khẩu tôm, tăng nhập khẩu cá, trong đó, Việt Nam là nguồn cung cấp cá (trừ cá ngừ, cá hồi) lớn thứ 3 cho Mỹ, sau Trung Quốc, Canada.
Năm 2022, ngành thủy sản Việt Nam đã có một năm phục hồi và phát triển ấn tượng mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. Dưới đây là những sự kiện nổi bật của ngành thủy sản trong năm qua.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về Việt Nam trong năm 2022 đạt trên 2,72 tỷ USD, tăng mạnh 36,6% so với năm 2021.
Gỡ được thẻ vàng IUU, tránh bị thẻ đỏ là cơ hội để thủy sản Việt Nam nâng cấp chính mình, tăng thêm uy tín và mở cơ hội lớn xuất khẩu vào các thị trường cao cấp.
Kết thúc năm 2022, ngành thủy sản xuất sắc lập kỷ lục xuất khẩu (XK) 11 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 3 nước XK thủy sản lớn nhất thế giới (sau Trung Quốc và Na Uy).