Xuất siêu

  • Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, cho ý kiến về vấn đề này với tinh thần bằng mọi biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kiên trì gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
  • Với thực tế xuất khẩu (XK) nông sản từ đầu năm đến nay, nhiều chuyên gia cho rằng, xuất siêu nông sản năm 2014 có khả năng "chạm tay" đến mục tiêu 8,5 tỷ USD...
  • Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu tháng 4 và ước tính 4 tháng đầu năm 2014.
  • Tổng cục Hải quan vừa chính thức công bố: 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 33,536 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 32,452 tỷ USD, tăng 12,8%.
  • Muốn biết sáng/tối và trạng thái của tăng trưởng, phải thông qua việc so sánh: So với thời kỳ trước, so với mục tiêu đề ra, so với các nước. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2012 đạt 5,25%, rơi xuống “đáy” tính từ năm 2000; chỉ cao hơn mức “đáy” 4,77% của năm 1999.
  • Có thể dự báo năm 2013 nhập khẩu xăng dầu có thể không tới mức như năm 2012, nghĩa là từ sau năm 2010, khối lượng xăng dầu nhập khẩu vào VN đang giảm dần.
  • Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo xuất nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng đầu năm. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 7 ước 11,2 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu ước 11 tỷ USD.
  • (Dân Việt) - Nhiều đại biểu đặt câu hỏi: Vì sao tình hình nông nghiệp, nông dân khó khăn như thế mà Chính phủ lại không có giải pháp nào để tháo gỡ?
  • (Dân Việt) - Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 2.2013 ước đạt 7,5 tỷ USD.
  • (Dân Việt) - Nhân dịp năm mới 2013 và Tết cổ truyền Quý Tỵ, thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ các cấp Hội, các chủ trang trại, những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và độc giả toàn quốc của Trang Trại Việt lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất.