Xuống giống vụ đông xuân

  • Lũ rút nhanh, nông dân ĐBSCL tất bật xuống giống vụ đông xuân; Bưởi da xanh có giá hơn nửa triệu đồng một quả tại Mỹ; Tháng 11, xuất khẩu thủy sản giảm 14% xuống 780 triệu USD - mức thấp nhất trong năm… là những tin chính trong hôm nay.
  • Vụ đông xuân 2015 – 2016 trên cả nước đang được gấp rút triển khai để kịp tiến độ. Miền Bắc chuẩn bị đổ ải, làm đất, ĐBSCL đã hoàn thành 85% diện tích xuống giống, ở Nam Trung Bộ bà con đang tiếp tục xuống giống vụ đông xuân với dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do tình hình hạn hạn được nhận định rất gay gắt.
  • Trong 5 ngày tới tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL khá lo ngại do không có tín hiệu của mưa. Dự báo, nắng sẽ lên đều từ 8 – 9 tiếng/ngày, giữa trưa nắng mạnh sẽ đẩy nhiệt độ tăng cao (từ 32 – 34 độ C), lượng ẩm trong không khí giảm thấp xuống còn từ 58 – 63%, trời vừa khô vừa nóng.
  • Khối không khí lạnh tràn xuống nước ta kết hợp với rãnh gió tây đã gây mưa cho miền Bắc trong những ngày vừa qua.
  • Hơn 1 tháng nữa, bà con nông dân các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiến hành xuống giống vụ đông xuân. Việc tích trữ nước để phục vụ sản xuất thời điểm này là rất cần thiết, đặc biệt đối với khu vực miền núi và trung du khi dự báo khả năng sẽ thiếu nước cục bộ trong những tháng tới.
  • Năm nay, ĐBSCL mất mùa lũ nên xuống giống vụ đông xuân của bà con nông dân sớm hơn những năm trước 1 tháng. Vụ đông xuân này, bà con nông dân sẽ vất vả hơn vì nước không đủ cao để tràn vào đồng ruộng diệt mầm bệnh.