Xuống giống
-
Cùng với việc tranh thủ thu hoạch lúa vụ mùa, những ngày này, nông dân các tỉnh phía Nam đang khẩn trương xuống giống vụ lúa Đông - Xuân 2024-2025. Hiện, giá lúa giống, phân bón giữ mức ổn định, nguồn nước tưới dồi dào là động lực để nông dân yên tâm sản xuất.
-
Sáng 13/1, UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ ra quân sản xuất lúa hữu cơ vụ xuân 2024 tại thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, với trên 9.500 ha lúa các loại, trong đó có 85 ha lúa hữu cơ sản xuất theo hình thức liên kết với doanh nghiệp tại địa bàn 6 xã.
-
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện tại, nhiều nông dân ở thành phố Đà Nẵng đang tất bật xuống giống, chăm sóc để chuẩn bị hoa Tết với kỳ vọng vụ mùa thắng lợi.
-
Ngày 9/11, tại cánh đồng 19/8, UBND xã, Hội Nông dân xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Hải đảo Lý Sơn Quảng Ngãi tổ chức chương trình xuống giống, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bí OaQua Hòa Vang.
-
Dù thua lỗ nặng từ đầu năm nhưng nhiều người dân tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn vay mượn, xoay xở để xuống giống mới, mong chờ thị trường khởi sắc vào cuối năm.
-
Mặc dù các cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo, song khi mới xuất hiện vài cơn mưa, nhiều hộ dân ở tỉnh Gia Lai vội vàng xuống giống mì vụ mùa 2021. Vừa qua, nắng nóng kéo dài đã làm cho nhiều diện tích mì không mọc nổi hoặc phát triển chậm gây thiệt hại về nguồn giống của người dân.
-
Niên vụ mía 2016, nông dân (ND) vùng mía nguyên liệu lớn nhất miền Tây tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vô cùng phấn khởi bởi lợi nhuận cao. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài thì nỗi lo vụ mía mới lại khiến ND lo lắng bởi chi phí đầu tư tăng cao.
-
Một vài ngày gần đây, nhờ triều cường lên, độ mặn của nước ở một số địa phương vùng ĐBSCL có chiều hướng giảm, cùng với đó là nước ở thượng nguồn sông Mekong sắp sửa về tới nơi.
-
Do độ mặn giảm, một số địa phương vùng ĐBSCL đã khẩn trương chuẩn bị đất, gieo sạ lúa hè thu. Tuy nhiên, một số nơi khác, ngành chức năng cho biết phải chờ mưa mới xuống giống. Riêng các nhà khoa học khuyến cáo bà con nông dân (ND) không nôn nóng sản xuất bởi tình hình thời tiết còn diễn biến khá phức tạp.
-
Chỉ những gié lúa lép xẹp trên đồng, ông Nguyễn Hoàng Lượm (ngụ ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) rầu rĩ cho biết, nhà ông trồng gần 3ha lúa nhưng có đến hơn 1 công (1 công = 1.000m2) mất trắng vì lúa không kết hạt.